Bộ đội Biên phòng Hải Phòng: Giỏi PBGDPL cho người dân biển

(PLO) - Sau 3 năm TP Hải Phòng thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016”, với vai trò là cơ quan chủ trì, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã phối hợp với các ngành, địa phương và lực lượng chức năng triển khai hoạt động bằng những cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả...
Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng tuyên truyền phổ biến pháp luật tới ngư dân làm ăn, sản xuất trên biển
Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng tuyên truyền phổ biến pháp luật tới ngư dân làm ăn, sản xuất trên biển

Theo đó, để phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở khu vực biên giới biển, Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng thực hiện phương châm “mỗi cán bộ, chiến sĩ biên phòng là một tuyên truyền viên tích cực”. 

Thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn

Hàng năm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các đơn vị đều tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ cơ quan và các đơn vị những kiến thức cơ bản về pháp luật, đồng thời giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh vững vàng, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định công tác nghiệp vụ biên phòng. Đây chính là những cơ sở để cán bộ, chiến sĩ biên phòng thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Các đơn vị thường xuyên phân công cán bộ bám địa bàn, gần gũi dân để nắm những vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tuyên truyền nội dung quy định của pháp luật được cụ thể hóa bằng những câu từ gần gũi với đời sống hàng ngày, giúp người dân “dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện” với nhiều hình thức khác nhau như: tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, biên soạn các tài liệu tuyên truyền, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, củng cố, xây dựng các câu lạc bộ, trung tâm tư vấn pháp luật.

Các đồn biên phòng phối hợp với xã, phường, thị trấn chọn lựa, bồi dưỡng và phát huy hiệu quả cao vai trò người có uy tín trên địa bàn tham gia công tác tuyên truyền và trở thành tuyên truyền viên tích cực vận động gia đình, người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế khu vực biên giới, giúp nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. 

Giúp người dân nâng cao nhận thức

Từ khi triển khai thực hiện đề án đến nay, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục tới cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới, hải đảo được thực hiện nghiêm túc, nội dung phù hợp, hình thức phong phú, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. 

Do làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, việc chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân có chuyển biến tốt hơn; tình hình an ninh ở các xã, phường, thị trấn biên giới cơ bản ổn định; quần chúng nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc. 

Theo Ban Chỉ đạo thực hiện đề án TP Hải Phòng, tính riêng 6 tháng đầu năm 2016, việc tổ chức triển khai thực hiện đề án có nhiều đổi mới, sáng tạo, phong phú về nội dung, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương. Ban Chỉ đạo in phát hơn 5.000 tờ rơi gấp, 40.000 tờ rơi, 40 đĩa CD tuyên truyền về Luật Bầu cử, tổ chức 193 buổi tuyên truyền với 18.347 lượt người tham gia; phát 1.420 cuốn sổ tay pháp luật từ đó kịp thời tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo. Qua tuyên truyền, nhận thức về pháp luật của cán bộ, nhân dân được nâng cao, không có tàu cá và ngư dân vi phạm bị nước ngoài bắt giữ, xử phạt.

Đại tá Đào Quang Thức - Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng, Phó ban Chỉ đạo thực hiện đề án - chia sẻ: “Để đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” tạo được chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong nhân dân, việc phát huy hiệu quả các mô hình như tủ sách pháp luật, tổ hòa giải cơ sở, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, chiếu phim lưu động, các cuộc thi tìm hiểu, giao lưu, tọa đàm về pháp luật vùng biên giới cần được nâng cao về chất lượng, đa dạng về nội dung, hình thức thể hiện, đặc biệt là công tác tuyên truyền cần hướng tới đối tượng là học sinh, sinh viên, thanh niên. Nhờ đó đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và gắn trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia”...

Đọc thêm