Bộ đội Biên phòng Hải Phòng: Giúp ngư dân vươn khơi, bám biển

(PLO) - Hoạt động khai thác thủy hải sản ở vùng biển TP Hải Phòng diễn ra nhộn nhịp với cơ cấu ngành nghề khai thác đa dạng, ngư trường khai thác rộng lớn, từ vùng biển ven bờ  đến quanh các quần đảo Cát Bà, Long Châu cho đến đảo Bạch Long Vỹ và vùng đánh cá chung Việt Nam – Trung Quốc.
Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân làm ăn sản xuất trên biển.
Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân làm ăn sản xuất trên biển.

Để giúp ngư dân đoàn kết, yên tâm sản xuất, tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo, từ năm 2012, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hải Phòng đã chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương thành lập “Tổ tàu, thuyền đoàn kết”, đến nay đã thành lập được 37 tổ với 493 phương tiện tham gia.

Tổ tàu, thuyền đoàn kết

Thượng tá Nguyễn Đức Khánh- Trưởng ban Vận động quần chúng, BĐBP TP Hải Phòng - cho biết: Các tổ tàu, thuyền đoàn kết hoạt động theo quy ước ký kết, trong đó yêu cầu các chủ phương tiện, thuyền viên, lao động trên phương tiện chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Luật Giao thông đường thủy nội địa, cũng như các quy định khác của địa phương.

Thực hiện nghiêm các yêu cầu, hướng dẫn về phòng tránh trú bão, áp thấp nhiệt đới; khi phát hiện tàu của các tổ viên hoặc phương tiện khác không thuộc thành viên của tổ mà gặp tai nạn rủi ro, ngay lập tức phải thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn và thông báo cho đồn biên phòng hoặc chính quyền địa phương xử lý kịp thời. Trong quá trình làm ăn, sản xuất mà phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, kịp thời báo cho đồn biên phòng và lực lượng công an ngăn chặn xử lý.

Ngoài ra, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái biển, chủ quyền an ninh trật tự trên vùng biển và khu vực neo đậu và các phong trào do địa phương phát động. Đặc biệt, mỗi khi ra mắt tổ tàu, thuyền đoàn kết, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP và các địa phương đều trao tặng áo phao cứu sinh và cờ Tổ quốc cho các thuyền viên, chủ phương tiện.

Hỗ trợ nhau làm ăn

Theo một số ngư dân, trước đây khi đi khai thác thủy hải sản trên biển, thường thì mạnh ai nấy làm, vẫn đánh bắt riêng lẻ, mỗi tàu thuyền tự tìm cho mình một ngư trường đánh bắt, nên khi có sự cố trên biển ít ai nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tàu bạn.

Từ khi thành lập các tổ tàu, thuyền đoàn kết, ngư dân thông tin hỗ trợ nhau tìm ngư trường đánh bắt, khai thác với sản lượng cao, giá trị sản phẩm lớn tăng thu nhập. Các xã Lập Lễ, Phả Lễ huyện Thủy Nguyên có nhiều phương tiện vươn khơi, bà con ngư dân chia sẻ: “Mỗi lần đánh bắt hải sản phải mất cả tháng trời trên biển, chúng tôi cần có sự đoàn kết, tương trợ nhau cùng khai thác và giúp đỡ nhau khi có tình huống xảy ra. Việc thành lập tổ tàu, thuyền đoàn kết giúp mọi người yên tâm bám biển, gắn với trách nhiệm bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo”.

Nhằm nâng cao nhận thức cho ngư dân về chủ quyền biển, đảo, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hải Phòng còn phối hợp với Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hải Phòng và các quận, huyện có tàu vươn khơi tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền về Hiệp định Phân định vịnh Bắc bộ, Hiệp định Hợp tác nghề cá giữa Việt Nam – Trung Quốc, Luật Biển Việt Nam, Luật Hàng hải; cơ chế thông tin liên lạc trên biển, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, những vấn đề về chủ quyền trên vùng biển, đảo; triển khai đánh dấu tàu cá và gắn biển phân tuyến vùng khai thác cho tàu vươn khơi; cam kết không đưa tàu, thuyền sang vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép... 

Mỗi ngư dân là một mũi nhọn

Hưởng ứng chương trình “Vì những con tàu xa khơi” do Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ NN&PTNT phát động, Bộ Chỉ huy BĐBP và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng đã phối hợp xây dựng chương trình vận động các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang ủng hộ kinh phí; riêng BĐBP Hải Phòng  phát động cán bộ, chiến sĩ tham gia ủng hộ một ngày lương, vận động các doanh nghiệp ủng hộ máy liên lạc tầm xa ICOM tặng cho chủ phương tiện vươn khơi. 

Thời gian qua, ngư dân tổ tàu, thuyền đoàn kết đã cung cấp cho BĐBP nhiều nguồn tin liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam khai thác trộm hải sản và hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, cùng với lực lượng biên phòng cứu hộ, cứu nạn trên biển và được Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hải Phòng biểu dương và tặng Giấy khen, góp phần bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự trên biển.

Việc BĐBP TP Hải Phòng phối hợp xây dựng mô hình tổ tàu, thuyền đoàn kết tạo thuận lợi cho ngư dân vươn khơi bám biển, làm ăn sản xuất phát triển kinh tế, mỗi ngư dân là một “chiến sĩ biên phòng”, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, tham gia cùng với BĐBP và lực lượng chức năng cứu hộ, cứu nạn  trên biển.

Đọc thêm