Bộ đội chủ động phòng, chống giá rét

(PLVN) - Không khí lạnh cường độ mạnh đã gây rét hại diện rộng cho Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Băng giá tiếp tục phủ kín các đỉnh núi cao liên tục từ ngày 22/1 đến nay. Trước tình hình đó, các đơn vị đã chủ động phòng, chống dịch bệnh cho bộ đội. Các đồn biên phòng đã cử các tổ công tác xuống địa bàn các bản hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ Nhân dân phòng, chống, tránh rét cho người và vật nuôi.
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú tuần tra trong cái lạnh dưới 0 độ C. (Ảnh: Xuân Hưng)
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú tuần tra trong cái lạnh dưới 0 độ C. (Ảnh: Xuân Hưng)

Điều chỉnh thời gian huấn luyện, làm việc ngoài trời phù hợp

Những ngày qua, giá rét tiếp tục bao trùm miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Băng giá bao trùm trên các đỉnh núi cao ở Y Tý, Fansipan, Phia Oắc, Đồng Văn, Mèo Vạc, Mẫu Sơn, Bình Liêu, Yên Tử.

Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) đã có công văn gửi Chủ nhiệm quân y (CNQY) các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và GĐ các bệnh viện quân y (BVQY) đề nghị triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh cho bộ đội trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại.

Nội dung công văn nêu rõ: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay và trong nhiều ngày tới, thời tiết ở miền Bắc, đặc biệt là vùng núi cao có rét đậm, rét hại, một số nơi xuất hiện băng giá, là điều kiện thuận lợi gia tăng các bệnh đường hô hấp và tim mạch. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe bộ đội, CNQY các đơn vị, GĐ các BVQY khu vực phía Bắc cần tham mưu cho chỉ huy quân chính, chỉ huy hậu cần, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai đầy đủ, toàn diện các biện pháp phòng, chống rét cho bộ đội.

Trong đó, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện thể lực cho bộ đội; bảo đảm bộ đội được ăn nóng, đủ định lượng, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, mặc đủ ấm; nơi học tập, sinh hoạt, ngủ nghỉ của bộ đội phải kín gió; cán bộ, chiến sĩ (CBCS) được tắm nước nóng, điều chỉnh thời gian huấn luyện, làm việc ngoài trời phù hợp...

Quân y các cấp chủ động theo dõi, quản lý sức khỏe bộ đội, phát hiện sớm các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh đường hô hấp, tim mạch, chú trọng các đối tượng có nguy cơ cao (tăng huyết áp, tim mạch, các bệnh hô hấp mạn tính...). Phối hợp chặt chẽ với y tế khu vực đóng quân, chủ động nắm tình hình dịch bệnh, triển khai các biện pháp phòng, chống, không để dịch bệnh lây lan từ ngoài vào đơn vị.

Rà soát, chuẩn bị các phương án thu dung, điều trị người bệnh tại quân y các tuyến, bảo đảm phát hiện sớm, cấp cứu, điều trị, vận chuyển kịp thời các trường hợp bộ đội mắc hoặc nghi mắc các bệnh lý hô hấp và tim mạch. Các BV tuyến trên sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn cho BV tuyến dưới và quân y đơn vị trong chẩn đoán, cấp cứu, điều trị, vận chuyển người bệnh.

Những năm qua, Bộ Quốc phòng đã tập trung ưu tiên đẩy mạnh đầu tư xây dựng công trình cấp nước phục vụ bộ đội, trong đó chú trọng chỉ đạo, đầu tư xây dựng các công trình tắm nước nóng phục vụ CBCS vào mùa đông. Nhiều năm qua, những đơn vị ở vùng biên giới, hải đảo, vùng rét đậm, rét hại đã đạt tỷ lệ tắm nóng 100%.

Tổng cục Hậu cần cũng chỉ đạo ngành Quân nhu bảo đảm 100% tiêu chuẩn quân trang theo đúng quy định. Các đơn vị trong vùng có nguy cơ chịu ảnh hưởng rét đậm, rét hại, ngoài khả năng bảo đảm của hậu cần cơ sở, Tổng cục Hậu cần sẽ bảo đảm cho bộ đội mượn thêm chăn bông và áo ấm. Tuyệt đối không để bộ đội bị rét do thiếu quân trang, vật dụng.

CBCS thực hiện nhiệm vụ tuần tra nơi biên giới, hải đảo, huấn luyện ban đêm được trang bị thêm các vật dụng bảo hộ, chống sự tác động của khí hậu khắc nghiệt ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bộ đội Biên phòng giúp người dân vùng cao chống rét

Bộ đội chống rét cho gia súc. (Ảnh: Lâm Sơn).

Bộ đội chống rét cho gia súc. (Ảnh: Lâm Sơn).

Chiều 24/1, CBCS Đồn Biên phòng (ĐBP) Lũng Cú, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Giang đã tổ chức tuần tra biên giới từ mốc 411/1/2/3/4/5/6 về mốc 412 trong thời tiết băng giá -1 độ C. Hai bên đường, cây phủ đầy băng giá. Vượt những mỏm đá tai mèo dựng đứng, vượt đường núi trơn trượt trong trời lạnh buốt là thử thách không hề nhỏ; nhưng những người lính “quân hàm xanh” vẫn cầm chắc tay súng, hoàn thành đợt tuần tra.

Ứng phó với rét hại dưới 0 độ C, ĐBP Lũng Cú đã chỉ đạo CBCS tại các tổ, chốt và trong đơn vị chủ động triển khai các biện pháp chống rét, giữ ấm cơ thể, đồng thời duy trì nghiêm việc trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra bảo vệ biên giới.

Ở nơi mùa đông giá rét, năm nào cũng vậy, trước khi bước vào mùa đông, ĐBP Cửa khẩu Lóng Sập, BĐBP Sơn La đã chủ động làm công tác chuẩn bị phòng, chống rét cho bộ đội và vật nuôi, cây trồng. Bộ đội được cấp đủ quân trang chống rét để giữ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị chủ động chuẩn bị kho củi khô phục vụ nấu nướng, đun nước tắm, sưởi ấm cho bộ đội, nhất là ở các trạm, chốt nhỏ lẻ. Rơm, cỏ khô cũng được dự trữ để làm thức ăn và lót chuồng giữ ấm cho gia súc, gia cầm vào những ngày đông giá. Do đó, với thời tiết rét đậm, rét hại như hiện nay, CBCS đơn vị luôn bảo đảm sức khỏe để thực hiện tốt các nhiệm vụ, tăng gia sản xuất vẫn phát triển, ít bị thiệt hại.

Không chỉ phòng, chống rét cho bộ đội và vật nuôi, cây trồng, BĐBP các đồn còn phối hợp giúp đỡ, hỗ trợ Nhân dân phòng, chống, tránh rét cho người và vật nuôi.

Ngày 23/1, ĐBP Na Ngoi, BĐBP Nghệ An đã cử các tổ công tác xuống địa bàn các bản của xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ Nhân dân phòng, chống, tránh rét cho người và vật nuôi.

Đồn trưởng, Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên cho biết, các tổ công tác đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời khi chưa cần thiết, tăng cường hỗ trợ chăn ấm, áo ấm cho người già và trẻ em; hướng dẫn các hộ dân chăn nuôi, nhất là chăn nuôi gia súc lớn di chuyển đàn gia súc từ vùng cao xuống vùng thấp; di chuyển gia súc chăn thả ngoài rừng, ruộng, rẫy về chuồng trại; giữ gìn vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn gió lùa, đốt lửa giữ ấm, chủ động dự trữ nguồn thức ăn bảo đảm phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi.

Bảo đảm đầy đủ quân trang chống rét cho BĐBP

Cục Hậu cần BĐBP đã có Công văn 125/CHC-QN, nội dung để bảo đảm tốt công tác quân nhu cho phòng, chống rét, bảo đảm cho hạ sĩ quan - binh sĩ xuất ngũ, Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 và đón nhận chiến sĩ mới, đề nghị các đơn vị chủ động theo dõi diễn biến thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để thực hiện các biện pháp bảo đảm quân nhu trong phòng, chống rét có hiệu quả. Bảo đảm đầy đủ quân trang chống rét cho bộ đội, tuyệt đối không để tồn kho trong khi bộ đội không có để sử dụng.

Trong đó, ưu tiên lực lượng làm nhiệm vụ ở các đồn, trạm kiểm soát, các điểm, chốt, tổ đội công tác tại tuyến biên giới phía Bắc, vùng rét đậm, rét hại. Xây dựng thực đơn ăn khoa học, hợp lý, tăng cường sử dụng các loại thịt, rau củ có màu đỏ, các loại gia vị cay, nóng như: Thịt bò, lợn, gừng, tiêu, riềng, sả, ớt, tỏi…; ưu tiên các món kho, xào phục vụ bữa ăn cho bộ đội. Bảo đảm cơm, canh nóng cho bộ đội, thực hiện chia ăn theo định suất, chia ăn trước giờ ăn không quá 15 phút (đặc biệt vào buổi chiều), xoong đựng cơm, canh phải có vung đậy kín.

Đọc thêm