Long An xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh

(PLVN) - Chiều 23/1, UBND tỉnh Long An tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân và gặp mặt, biểu dương cán bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2019 - 2024.
Đại tá Đoàn Văn An - Chính ủy BĐBP tỉnh thông tin một số kết quả trong thực hiện các nội dung Ngày biên phòng toàn dân và tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2019-2024.

Đại tá Đoàn Văn An - Chính ủy BĐBP tỉnh thông tin một số kết quả trong thực hiện các nội dung Ngày biên phòng toàn dân và tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2019-2024.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Long An, trong giai đoạn 2019-2024, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức có hiệu quả việc thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm cho các cấp, các ngành và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; Cũng như cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí khu vực biên giới, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân - dân, giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Trong 5 năm qua, lực lượng BĐBP toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được 2.150 cuộc/54.670 người dự; vận động các nguồn lực xây tặng 255 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ dân biên giới trị giá gần 15 tỉ đồng. Đặc biệt, trong thực hiện các phong trào toàn dân bảo vệ biên giới, xây dựng khu vực biên giới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các xã biên giới triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình, Mô hình phát triển kinh tế xã hội như “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “BĐBP chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Mỗi tuần một địa chỉ”, “Hũ gạo tình thương”,…

Cùng với đó, các cấp ủy, chính quyền, nhân dân và lực lượng BĐBP toàn tỉnh thực hiện tốt công tác đối ngoại góp phần giữ vững và phát huy tình đoàn kết hữu nghị với chính quyền và nhân dân Campuchia. Đặc biệt, trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, lực lượng BĐBP tỉnh đã phát huy tinh thần “đi trước, về sau”, không chỉ làm tốt nhiệm vụ chống dịch mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phòng chống tội phạm, buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép trên khu vực biên giới.

Với những thành tích đạt được, trong 5 năm qua, trên địa bàn tỉnh có 220 tập thể, 680 cá nhân được các cấp khen thưởng; 212 cá nhân được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc”.

Phó Tư lệnh BĐBP – Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An trong thực hiện các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân.

Phó Tư lệnh BĐBP – Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An trong thực hiện các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh - Phó Tư lệnh BĐBP biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh trong thực hiện các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân và tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2019-2024.

Phó Tư lệnh BĐBP mong muốn thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, vận động để các cấp, ngành, lực lượng, các tầng lớp nhân dân; đặc biệt là nhân dân ở khu vực biên giới có nhận thức đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng và trách nhiệm, nghĩa vụ trong tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 01 ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Đồng thời, trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, cần hướng vào thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ xây dựng khu vực biên giới vững mạnh và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia,…

Ông Nguyễn Minh Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu kết luận hội nghị.

Ông Nguyễn Minh Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là lực lượng BĐBP toàn tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Qua đó nâng cao ý thức, cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, vận động, huy động nhiều nguồn lực hướng về biên giới, phát triển kinh tế xã hội với xây dựng nông thôn mới để giảm bớt khoảng cách giữa biên giới với nội địa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị lực lượng BĐBP cần tập trung xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ, đoàn kết quân - dân, giữ vững mối quan hệ tốt đẹp với cấp uỷ, chính quyền, nhân dân địa phương. Đấu tranh ngăn chặn âm mưu phá hoại của kẻ địch và các loại đối tượng vào nội bộ, phải làm tốt việc xây dựng đơn vị an toàn gắn với xây dựng địa bàn an toàn, trong thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân.

Dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân và 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2019 - 2024.

Đọc thêm