Bộ đội vượt bão cứu ngư dân gặp nạn

(PLO) - Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 6 nên thời tiết phức tạp, biển động, sóng to, gió lớn. Vượt qua bão gió, những con tàu của Bộ đội Hải quân, Bộ đội Biên phòng vẫn tiếp tục hành trình cứu hộ, cứu nạn trên biển.
Ngư dân Trần Thành Minh được bộ đội Hải quân đưa từ tàu lên bờ.
Ngư dân Trần Thành Minh được bộ đội Hải quân đưa từ tàu lên bờ.

Do ảnh hưởng của bão, cá vào bãi ngang nhiều, hai ngư dân là Nguyễn Quang Hào (SN 1967) và Nguyễn Xuân Quý (SN 1950, cùng trú tại thôn 6, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, Quảng Trị) đã cùng nhau ra khơi để đánh bắt trên chiếc thuyền nan lắp máy có công suất 0,8CV. Sau khi thả và vớt xong mẻ lưới đầu tiên được khoảng hơn 1 tạ cá thì thuyền của hai ngư dân này bị hỏng máy, bị sóng cuốn trôi về phía Nam, nguy hiểm đến tính mạng.

8 giờ ngày 23/8/2017, sau khi tiếp nhận thông tin cứu nạn trên biển, tại vùng biển cách đảo Cồn Cỏ khoảng 20 hải lý về hướng Đông Nam, Đồn BP cửa khẩu cảng Cửa Việt, BĐBP Quảng Trị đã huy động lực lượng và tàu cá mang biển kiểm soát QT 91169TS của ông Trần Đình Phước (ở khu phố 8, thị trấn Cửa Việt) ra cứu nạn. Do sóng to nên vị trí thuyền bị nạn luôn thay đổi gây nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm. 

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy chiếc thuyền cùng hai ngư dân bị nạn đang trôi dạt trên biển tại tọa độ 16050’44 độ Vĩ Bắc, 107025’00 độ Kinh Đông, cách huyện đảo Cồn Cỏ về hướng đông nam khoảng 20 hải lý, đồng thời tiến hành lai dắt thuyền cá hỏng máy vào bờ an toàn. Hiện sức khỏe của cả hai ngư dân đã hồi phục. Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt đang phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành làm các thủ tục để giúp hai ngư dân sớm trở lại đánh bắt bình thường.

9 giờ sáng ngày 23/8/2017, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành các thủ tục tiếp nhận ngư dân Trần Thành Minh (SN 1988, thường trú tại tỉnh Bến Tre), thuyền viên tàu cá BT 97434TS bị tai nạn lao động trên biển, được tàu 743, Hải đội 922 thuộc Hải đoàn 129 Hải quân (đóng quân tại phường 12, TP Vũng Tàu) đưa vào bờ.

Vào tối 21/8/2017, tàu cá BT 97434 TS có 6 thuyền viên hành nghề kéo cào đơn do ông Phạm Văn Lai (thường trú tại tỉnh Bến Tre) làm tài công, đang đánh bắt hải sản tại vị trí cách giàn khoan Đại Hùng khoảng 15 hải lý thì ngư dân Minh bị vướng vào dây cào gãy hở khớp xương cổ tay trái. 19h45 ngày 21/8, tàu cá BT97434TS đã liên lạc với mỏ Đại Hùng xin cấp cứu ngư dân Trần Thành Minh (SN 1988, ở xã Tăng Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre). Sau khi nạn nhân được đưa vào giàn khoan Đại Hùng sơ cứu, nhân viên y tế của giàn khoan đã thông báo và đề nghị lực lượng Hải quân hỗ trợ, đưa nạn nhân vào bờ để cấp cứu kịp thời.

Nhận được tin báo từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Chỉ huy Hải đoàn 129 Hải quân đã khẩn trương điều tàu 743 thuộc Hải đội 922 đang thực hiện nhiệm vụ trực tại khu vực mỏ Đại Hùng tiến hành cấp cứu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngư dân bị nạn. Nhận được yêu cầu cấp cứu, chỉ huy Hải đoàn 129 đã điều động Tàu 743 đang làm nhiệm vụ ở khu vực biển gần đó đã cơ động đến mỏ Đại Hùng 1 để đón ngư dân vào bờ. 6 giờ 30 phút ngày 22/8, tàu 743, Hải đội 922, Hải đoàn 129 đã tiếp cận giàn khoan. 

Mặc dù lúc này thời tiết phức tạp, sóng cấp 5, cấp 6, trời mưa giông nhưng cán bộ, chiến sĩ Tàu 743 đã tiếp nhận ngư dân Trần Thành Minh an toàn. Tàu 743 đã tiếp nhận thuyền viên Trần Thành Minh và ngư dân Nguyễn Thanh Bình (SN 1981, quê Bến Tre), là ngư dân tàu cá BT 97434TS đi theo hỗ trợ thuyền viên bị nạn, từ giàn khoan Đại Hùng 1 xuống tàu an toàn và hành trình quay về đất liền trong điều kiện thời tiết phức tạp, sóng cấp 5-6, trời mưa giông.

9h ngày 23/8, tàu 743 cập cảng, Hải đoàn 129 đã làm thủ tục bàn giao ngư dân Trần Thành Minh cho BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thuyền viên Minh sau đó đã được đưa về Bệnh viện Lê Lợi (TP Vũng Tàu) điều trị, hiện sức khỏe đã ổn định.

Chỉ trong hơn 1 tuần, tàu 743 của Hải đoàn 129 Hải quân đã 2 lần đưa ngư dân bị nạn trong khi đánh bắt xa bờ về đất liền cấp cứu. Trước đó, ngày 15/8, tàu 743 đã đưa ngư dân Nguyễn Văn Việt (SN 1991, quê ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) bị móc cẩu văng vào mặt khi đang cùng tàu cá BT 92792TS của tỉnh Bến Tre đánh bắt hải sản trên vùng biển gần mỏ Đại Hùng về TP Vũng Tàu để chữa trị.

20h45 ngày 23/8/2017, Bộ Chỉ huy BĐBP Ninh Thuận đã tổ chức lực lượng, phương tiện cứu hộ thành công một tàu vận tải bị nạn trên khu vực vùng biển Ninh Thuận. Trước đó, vào lúc 14h40 ngày 23/8, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3 thông tin cho BĐBP tỉnh Ninh Thuận về việc tàu Việt Hải 06 thuộc Công ty TNHH Việt Hải, công suất máy 829CV, chở 3.004 tấn hàng tôn cuộn gặp nạn trên biển. Trên tàu có 9 thuyền viên, do ông Nguyễn Văn Hiên (57 tuổi) làm thuyền trưởng. Tàu Việt Hải 06 hành trình từ Vũng Tàu đến Thanh Hóa, khi đến vị trí cách Ninh Chữ (thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) khoảng 3 hải lý về phía Đông thì bị thủng vỏ tàu, nước vào hầm máy, tàu trôi trên biển và có nguy cơ bị chìm.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy BĐBP Ninh Thuận đã điều động 3 tổ công tác gồm 12 cán bộ, chiến sĩ, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng và địa phương huy động 1 tàu kéo và 3 tàu cá ngư dân để cứu nạn. Đến 16h45 cùng ngày, lực lượng đã tiếp cận phương tiện bị nạn và tổ chức cứu nạn. Đến 20h45 cùng ngày, tàu bị nạn đã được lai dắt đưa về khu neo đậu để sửa chữa. Các thuyền viên trên tàu đã được quân y Biên phòng chăm sóc và đã hồi phục sức khỏe.

Đọc thêm