Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải đáp nhiều thắc mắc về chế độ đối với người có công

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tại trụ sở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Bộ trưởng Đào Ngọc Dung vừa tiếp công dân định kỳ tháng 8.
Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan gặp mặt đại biểu người có công tỉnh Nam Định ngày 8/7/2024. (Ảnh minh họa - Nguồn: Bộ LĐ-TB&XH)
Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan gặp mặt đại biểu người có công tỉnh Nam Định ngày 8/7/2024. (Ảnh minh họa - Nguồn: Bộ LĐ-TB&XH)

Tại buổi tiếp công dân, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã tiếp nhận ý kiến của ông Trần Xuân Trường (tỉnh Nam Định) về việc nhận thêm chế độ hỗ trợ bệnh binh của bản thân ông mà UBND tỉnh Nam Định đã có công văn xin ý kiến Bộ LĐ-TB&XH.

Tiếp nhận ý kiến của ông Trần Xuân Trường, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung xem xét hồ sơ, căn cứ với các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo Cục Người có công soạn văn bản trả lời UBND tỉnh Nam Định.

Đồng thời, Bộ trưởng yêu cầu Cục Người có công cần tiếp tục kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ, văn bản pháp luật để trả lời công dân rõ ràng về các vướng mắc, khó khăn và điều kiện để nhận thêm chế độ hỗ trợ bệnh binh, báo cáo trực tiếp kết quả tới Bộ trưởng trước ngày 30/8.

Cũng trong buổi tiếp công dân, ông Nguyễn Minh Liên (tỉnh Bắc Ninh) bày tỏ với Bộ trưởng mong muốn được tham gia giám định y khoa, xác định thương tật để có thể hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Trường hợp ông Nguyễn Minh Liên đã từng tham gia các chiến trường Quảng Trị, mặt trận B5 và tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng thống nhất đất nước. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, bản thân ông Nguyễn Minh Liên thường xuyên phải điều trị các di chứng của chiến tranh và có liên quan tới phơi nhiễm chất độc hóa học khi tham gia chiến đấu.

Lắng nghe trường hợp của ông Nguyễn Minh Liên, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung giao Thanh tra Bộ và Cục Người có công hướng dẫn công dân về quy trình giám định y khoa cũng như các quy trình để công dân được hưởng chế độ cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, nếu trước đây, những người vừa là thương binh, vừa là bệnh binh chỉ được chọn hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất dành cho thương binh hoặc bệnh binh thì từ ngày 15/2/2022, các trường hợp bệnh binh được hưởng thêm chế độ là thương binh. Chính sách nói trên là sự tri ân đối với những người đã để lại một phần xương máu trong cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước nên nhiều bệnh binh rất phấn khởi.

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng cũng có quy định chi tiết việc giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh và giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động theo quy định.

Bên cạnh trường hợp hai công dân nêu trên, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung tại buổi tiếp công dân cũng đã giải đáp nhiều thắc mắc của công dân về chế độ đối với người có công; khôi phục và hưởng chế độ hỗ trợ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; việc giám định y khoa, xác định thương tật; hỗ trợ khó khăn đối với đối tượng bệnh binh... và chỉ đạo, các đơn vị thuộc Bộ cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ nhằm giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị và thắc mắc của công dân trên tinh thần công khai, minh bạch và không để công dân phải đi lại nhiều. Đối với các vấn đề không thuộc thẩm quyền quản lý, Bộ sẽ có văn bản gửi các đơn vị liên quan xem xét xử lý, giải quyết.

Đọc thêm