Bộ Ngoại giao sẽ đẩy mạnh phối hợp, hỗ trợ Bình Định trong công tác đối ngoại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 24/4, Đoàn công tác Bộ Ngoại giao do Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Định về công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại địa phương.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn (đứng) phát biểu tại buổi làm việc.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn (đứng) phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh Bình Định tăng 8,57%, cao hơn mức tăng GDP cả nước 0,55%; kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 1.550 triệu USD, tăng 9,3%. Toàn tỉnh hiện có 87 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 1,11 tỷ USD của các nhà đầu tư đến từ 22 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trong bối cảnh những tháng đầu năm 2023, kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của Bình Định. Quý I/2023, xuất khẩu của tỉnh chỉ đạt 360 triệu USD, giảm 12,2% so với cùng kỳ năm trước.

UBND tỉnh Bình Định đã ký kết 11 thỏa thuận hợp tác quốc tế với các đối tác nước ngoài, trong đó có 7 thỏa thuận hợp tác ký với doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài. Việc theo dõi, phối hợp triển khai các nội dung đã ký kết với các đối tác luôn được tỉnh quan tâm, đảm bảo theo mục tiêu, yêu cầu của 2 bên, nhất là các nội dung đã ký kết với thành phố Izumisano (Nhật Bản) và các khoản hỗ trợ, hợp tác với các tỉnh Nam Lào.

Đoàn công tác Bộ Ngoại giao và lãnh đạo tỉnh Bình Định dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành (ảnh: Trang Lê).
Đoàn công tác Bộ Ngoại giao và lãnh đạo tỉnh Bình Định dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành (ảnh: Trang Lê).

Bên cạnh đó, công tác biên giới lãnh thổ, quản lý ngư dân khai thác ở vùng biển xa là một trong những ưu tiên trong công tác đối ngoại Bình Định. Đến nay, 100% tàu cá của tỉnh có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên hoạt động khai thác vùng khơi đã được trang bị thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Toàn tỉnh có 2.993 tàu cá được phê duyệt đủ điều kiện tham gia khai thác vùng biển xa và được hỗ trợ chi phí nhiên liệu. Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

“Công tác thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài gặp nhiều khó khăn; chưa thu hút được các dự án sản xuất lớn. Tình hình xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh như: gỗ, sản phẩm đồ gỗ, thủy sản gặp rất nhiều khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước do chưa tiếp cận được thị trường mới”, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết.

Đoàn công tác Bộ Ngoại giao và lãnh đạo tỉnh Bình Định tham quan Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) và chụp ảnh lưu niệm (ảnh: Trang Lê).
Đoàn công tác Bộ Ngoại giao và lãnh đạo tỉnh Bình Định tham quan Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) và chụp ảnh lưu niệm (ảnh: Trang Lê).

Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhận định, tỉnh còn chậm trong thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài chưa nhiều. Đến nay, tỉnh chưa có các dự án động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Bình Định mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Ngoại giao trong công tác phối hợp xúc tiến đầu tư và thu hút các đối tác tiềm năng triển khai các dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh.

“Tôi cũng mong muốn Bộ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài giúp Bình Định đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng, lợi thế, các dự án, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư của tỉnh tại các hội nghị, hội thảo do Bộ Ngoại giao tổ chức ở trong và ngoài nước”, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định bày tỏ.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, thời gian qua, tỉnh Bình Định có những đóng góp tích cực trong việc tăng trưởng của nền kinh tế đất nước. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế của tỉnh triển khai đúng theo tinh thần chỉ đạo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

“Thời gian tới, Bình Định cần tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, xây dựng Bình Định trở thành trung tâm khoa học, thiết bị ở miền Trung. Bộ sẽ cử các đơn vị phụ trách vùng và đại sứ quán ở các nước làm việc trực tiếp với tỉnh để tháo gỡ những vướng mắc liên quan tới lĩnh vực ngoại giao”, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết.

Đọc thêm