Bộ Ngoại giao Việt – Lào lần đầu tổ chức hội thảo về ngoại giao kinh tế

(PLVN) - Sáng 24/12, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Lào đã tổ chức "Hội thảo về công tác ngoại giao kinh tế của Việt Nam và Lào trong tình hình mới: thực tiễn và bài học kinh nghiệm”. 
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại Hội thảo.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đánh giá cao việc 2 Bộ Ngoại giao Việt Nam và Lào lần đầu tiên tổ chức Hội thảo về công tác ngoại giao kinh tế, cho rằng sáng kiến này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực đang chứng kiến nhiều chuyển biến sâu sắc, phức tạp và bất ngờ; cả hai nước đều đang tích cực triển khai chính sách hội nhập quốc tế và khu vực toàn diện, sâu rộng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đánh giá cao kinh tế của Việt Nam và Lào đạt những thành tựu đáng khích lệ, dự kiến nền kinh tế 2 nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, trong đó Việt Nam dự kiến đạt mức tăng trưởng 6,9% trong năm 2019 còn Lào đạt 6,4%.

Hợp tác kinh tế giữa 2 nước được thúc đẩy cả về bề rộng và chiều sâu, đạt nhiều thành tựu, đáng lưu ý kim ngạch thương mại hai chiều cả năm 2019 ước đạt 1,1 đến 1,2 tỷ USD, tăng 12,6% so với năm 2018, vượt mục tiêu mà hai Chính phủ đề ra.

Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí là nhà đầu tư lớn thứ 3 tại Lào với hơn 400 dự án, bao gồm nhiều dự án trọng điểm và tổng vốn đầu tư 4,22 tỷ USD. 

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cũng chỉ ra rằng công tác ngoại giao kinh tế hai nước trong thời gian tới sẽ có nhiều cơ hội nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có sức ép về việc tăng cường kim ngạch thương mại và cải thiện chất lượng đầu tư song phương, phối hợp đàm phán và tham gia các Hiệp định thương mại thế hệ mới…

Thương mại giữa 2 nước thời gian qua tăng trưởng nhưng vẫn ở mức khiêm tốn, đầu tư của Việt Nam vào Lào có xu hướng chững lại, các dự án và chương trình hợp tác trọng điểm dù đã có cam kết cấp cao nhưng tiến triển còn chậm…

Trong bối cảnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đề nghị hai Bộ Ngoại giao tăng cường hợp tác hơn nữa trong công tác nghiên cứu, tham mưu, khuyến nghị chính sách, chủ động đưa ra nhiều sáng kiến cho hợp tác kinh tế giữa hai nước, cả khuôn khổ song phương và đa phương. 

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith khẳng định một trong những ưu tiên hàng đầu của Bộ Ngoại giao Lào là thúc đẩy ngoại giao kinh tế; bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này, đặc biệt là hội nhập kinh tế khu vực và phát triển nguồn nhân lực.

Bộ trưởng Lào cũng khẳng định, trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam tăng cường trao đổi thông tin và đánh giá về tình hình kinh tế thế giới, khu vực cũng như các kinh nghiệm về công tác ngoại giao kinh tế; xem xét thiết lập cơ chế tham vấn định kỳ về ngoại giao kinh tế với cấp phù hợp; chú trọng hơn nữa việc phối hợp đưa các nội dung hợp tác kinh tế thực chất vào nội dung trao đổi và chương trình làm việc của Lãnh đạo cấp cao nhân các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các sự kiện đối ngoại lớn.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung đánh giá đa chiều, toàn diện về tình hình triển khai công tác ngoại giao kinh tế của Việt Nam và Lào cũng như các tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực này, đưa ra nhiều đề xuất cụ thể nhằm tăng cường hợp tác ngoại giao kinh tế giữa hai Bộ Ngoại giao trong thời gian tới. 

Đọc thêm