Bộ phim mùa dịch đầu tiên đạt mốc 1 tỷ USD toàn cầu gọi tên Spider-Man: No Way Home

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo Variety, bom tấn mới nhất về cuộc phiêu lưu người nhện đã thống trị phòng vé tại Mỹ so với các bộ phim khác như Sing 2, Matrix 4, King’s Man. Đáng nói hơn, Spider-Man: No Way Home đã trở thành bộ phim đầu tiên trong mùa dịch đạt mốc 1 tỷ USD tại các phòng vé trên toàn cầu.

Cụ thể, bộ phim Spider-Man: No Way Home (Người nhện: Không còn nhà) do Jon Watts đạo diễn cán mốc 1,054 tỷ USD toàn cầu vào sáng ngày 27/12.

Điều đáng chú ý nữa là Spider-Man: No Way Home đã vượt qua mốc đánh giá cao đó mà không chiếu ở Trung Quốc, hiện cũng được biết đến là thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới.

Thành tích này giúp cuộc phiêu lưu siêu anh hùng Marvel của Tom Holland trở thành bộ phim duy nhất kể từ “Star Wars: The Rise of Skywalker” năm 2019 vượt qua 1 tỷ USD trên toàn cầu, mặc dù biến thể Omicron đang khiến dịch bệnh bùng phát nhanh chóng và phức tạp hơn.

Bom tấn Người nhện cán mốc 1 tỷ USD toàn cầu, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Bom tấn Người nhện cán mốc 1 tỷ USD toàn cầu, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Đáng nói, không có bộ phim nào khác của Hollywood đạt được gần mức doanh thu phòng vé đó trong hai năm qua. Trước ”đế chế phòng vé" của Người nhện, bộ phim điện ảnh No Time to Die tiếp nối chuỗi series về James Bond, thu về 774 triệu USD trên toàn cầu, đứng gần nhất và là phim Hollywood có doanh thu cao nhất năm 2021. Tờ Variety khẳng định, đây cũng là thành tích cao nhất của một bộ phim Hollywood trong cả mùa dịch.

Bom tấn Người nhện soán ngôi vương từ một "gã khổng lồ phòng vé" khác của Trung Quốc.

Bom tấn Người nhện soán ngôi vương từ một "gã khổng lồ phòng vé" khác của Trung Quốc.

Với 1 tỷ USD thu được, Spider-Man: No Way Home cũng soán ngôi vương từ một "gã khổng lồ phòng vé" khác - bộ phim về đề tài chiến tranh của Trung Quốc The Battle at Lake Changjin (Cuộc chiến ở Hồ Changjin) đạt 902 triệu USD trên toàn cầu.

Trong thời gian tới, doanh thu phim dự kiến sẽ tăng lên khi được trình chiếu tại các thị trường khác như Nhật Bản (7/1/2022), Philippines (8/1/2022)…