Bỏ quên dụng cụ phẫu thuật to bằng cái đĩa trong bụng sản phụ trẻ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một người phụ nữ tại New Zealand bị đau bụng suốt 18 tháng sau sinh mổ cho đến khi được các bác sĩ phát hiện một thiết bị phẫu thuật to bằng cái đĩa bị bỏ quên trong bụng cô.
Ảnh minh hoạ. Ảnh: CNN.
Ảnh minh hoạ. Ảnh: CNN.

Ngày 4/9, bà Morag McDowell - Cao ủy Y tế và Khuyết tật New Zealand cho biết đã phát hiện Bệnh viện tại thành phố Auckland vi phạm quy tắc ngành y. Theo bà, một dụng cụ nong và khép lại vết mổ là Alexis retractor đã bị bỏ quên trong bụng người phụ nữ sinh mổ hơn 20 tuổi vào năm 2020.

"Có một dụng cụ lạ đã bị bỏ lại bên trong bụng sản phụ sau ca mổ. Điều này khiến người phụ nữ bị đau bụng kéo dài cho đến khi dụng cụ được tình cờ phát hiện trong một lần chụp CT", báo cáo của bà McDowell cho biết.

Tuy nhiên, dụng cụ có kích thước bằng “một chiếc đĩa” và được thiết kế để khép vết mổ có đường kính đến 17 cm, đã không được phát hiện khi chụp X quang.

Đến năm 2021, khoảng 18 tháng sau ca mổ đầu tiên và nhiều lần đi gặp bác sĩ, người phụ nữ mới được phẫu thuật để lấy dụng cụ ra.

Theo báo cáo, trong ca mổ năm 2020 có tổng cộng 11 nhân viên y tế như bác sĩ phẫu thuật, nữ hộ sinh, chuyên viên gây mê, y tá. Tuy nhiên, dụng cụ nói trên đã bị đếm sót.

Tiến sĩ Mike Shepherd - Giám đốc Điều hành của bệnh viện - đã xin lỗi vì điều đã xảy ra với bệnh nhân và ảnh hưởng đến bệnh nhân cùng gia đình.