Bộ Quốc phòng Ba Lan lên tiếng về kế hoạch điều binh sỹ tới Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Stanislaw Wziatek cho biết, Warsaw không có kế hoạch gửi quân tới Ukraine, kể cả là tới để huấn luyện quân nhân Ukraine.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Stanislaw Wziatek.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Stanislaw Wziatek.

“Chúng tôi không có kế hoạch để binh lính của mình tham gia cuộc xung đột vì sự hiện diện của quân đội Ba Lan ở Ukraine, ngay cả khi vì mục đích huấn luyện, cũng sẽ ngang với việc tham gia vào cuộc chiến”, hãng tin TASS dẫn lời ông Wziatek khẳng định với truyền thông Ba Lan.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Ba Lan cũng đã nhiều lần khẳng định Warsaw không có ý định đưa quân tới Ukraine.

Phát biểu của đại diện Bộ Quốc phòng Ba Lan được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 26/2 cho biết, khoảng 20 nước phương Tây tham gia cuộc họp gần đây ở Paris về việc hỗ trợ thêm cho Kiev đã thảo luận về khả năng gửi lính bộ binh tới Ukraine.

Theo nhà lãnh đạo Pháp, đến nay, các nước chưa đạt được sự đồng thuận về vấn đề này nhưng không loại trừ khả năng như vậy trong tương lai.

Đọc thêm