Bộ Quốc phòng giao lưu 'Sáng mãi tinh thần thượng tôn pháp luật'

(PLO) -Tổng kết 5 năm toàn quân hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (9/11/2013-9/11/2018), tối qua (5/11), Bộ Quốc phòng đã tổ chức Chương trình Giao lưu “Sáng mãi tinh thần thượng tôn pháp luật”.
Các đại biểu dự Chương trình Giao lưu “Sáng mãi tinh thần thượng tôn pháp luật”.
Các đại biểu dự Chương trình Giao lưu “Sáng mãi tinh thần thượng tôn pháp luật”.

Tham dự Chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình; Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng Lê Chiêm; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu; Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Phạm Hồng Hương, …

Phát biểu khai mạc Chương trình, Thượng tướng Lê Chiêm cho biết, 5 năm qua, công tác hoàn thiện thể chế về quân sự, quốc phòng đã được Bộ Quốc phòng đặc biệt quan tâm, triển khai thực hiện. Nhiều dự án luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật được Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo được ban hành, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng. 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong quân đội đã được triển khai ở tất cả các cấp, các ngành, các tổ chức quần chúng, gắn PBGDPL với thực hiện phong trào thi đua quyết thắng và các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và Quân đội, bằng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Công tác PBGDPL cho cán bộ, nhân dân nói chung, cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo nói riêng đã và đang được phối hợp với các địa phương triển khai tích cực, rộng khắp, đạt được nhiều kết quả quan trọng... 

Với những thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL, góp phần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc, Chương trình đã trao thưởng cho  61 tập thể và 60 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khen thưởng.

Đọc thêm