Bộ Quốc phòng tăng cường hỗ trợ Quân khu 5 phòng, chống Covid-19

(PLVN) - Quân khu 5 vừa có buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng tăng cường vào hỗ trợ cho Quân khu 5 và UBND TP. Đà Nẵng trong phòng, chống dịch Covid-19. Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì buổi làm việc. Tham dự còn có ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.
Trung tướng Nguyễn Long Cáng kết luận buổi làm việc.
Trung tướng Nguyễn Long Cáng kết luận buổi làm việc.

Trong thời gian tới, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Đại tá Hà Thế Tấn làm Trưởng đoàn sẽ giúp Quân khu 5 đào tạo, bồi dưỡng nhân viên y tế đủ năng lực xét nghiệm nhanh Covid-19 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, Đoàn sẽ hỗ trợ Quân khu 5 xây dựng, hoàn thiện các khu kỹ thuật xét nghiệm SARS-CoV-2.

 Bộ Quốc phòng tăng cường cho Quân khu 5 các máy xét nghiệm nhanh Covid-19 với năng lực 400 mẫu/ngày. Đồng thời, đoàn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác trong phòng, chống dịch theo sự chỉ đạo, điều hành của Quân khu 5.

Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Long Cáng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng sử dụng lực lượng dân quân, phối hợp với các lực lượng của địa phương tham gia truy vết người bệnh mắc Covid-19. Đơn vị nhanh chóng phối hợp với Đội Y học dự phòng Quân khu tổ chức tập huấn cho lực lượng phối hợp theo phương châm địa bàn nào sử dụng lực lượng của địa bàn đó. 

Đọc thêm