Bộ Quốc phòng Ukraine bị tấn công mạng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Kiev đã cáo buộc Moscow sau khi nhiều trang web của chính phủ cũng như các dịch vụ ngân hàng phổ biến ở Ukraine bị dừng hoạt động vào hôm thứ Ba, được cho là do một cuộc tấn công mạng từ chối dịch vụ phân tán (DDoS). Các nhà chức trách Ukraine vẫn chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng nào hỗ trợ cho cáo buộc này.
Bộ Quốc phòng Ukraine bị tấn công mạng

Trung tâm An ninh Thông tin của Ukraine cho biết vào tối thứ Ba rằng cuộc tấn công DDoS lớn đã ảnh hưởng đến Privatbank và Oshadbank, hai trong số các tổ chức tài chính lớn nhất của đất nước, khi khách hàng của họ gặp sự cố với các ứng dụng và trang web ngân hàng. Cuộc tấn công cũng nhằm vào các trang web của Bộ Quốc phòng Ukraine và các lực lượng vũ trang.

Trong khi các dịch vụ ngân hàng tiếp tục hoạt động ngay sau vụ tấn công, các địa điểm quân sự vẫn ngừng hoạt động trong nhiều giờ sau khi vụ việc được báo cáo lần đầu.

Trong khi đó, Trung tâm An ninh Thông tin đã "chỉ tay" về phía Moscow, cho thấy có thể họ đã nhúng tay vào vụ tấn công DDoS (là nỗ lực nhằm phá vỡ lưu lượng truy cập bình thường của máy chủ, dịch vụ hoặc mạng được nhắm mục tiêu bằng cách áp đảo mục tiêu hoặc cơ sở hạ tầng xung quanh với lưu lượng truy cập Internet).

Cơ quan này cáo buộc: “Có thể kẻ xâm lược đã sử dụng các chiến thuật tinh quái nhỏ, vì các kế hoạch gây hấn của nó phần lớn không hiệu quả”, cơ quan này cáo buộc, mà không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào về sự tham gia của Nga.

Kiev thường cáo buộc Moscow có liên quan đến các cuộc tấn công mạng vào Ukraine trước đây, nhưng cho đến nay vẫn không ủng hộ bất kỳ tuyên bố nào của mình. Nga đã liên tục phủ nhận sự liên quan của mình trong những vụ việc như vậy.

Cuộc tấn công DDoS diễn ra vài giờ trước ngày mà các quan chức và phương tiện truyền thông phương Tây gọi là ngày "xâm lược" cho một cuộc xâm lược vào Ukraine của Nga. Một số thông tin thậm chí còn xác định chính xác 3 giờ sáng là thời điểm mà cuộc chiến sẽ bắt đầu vào ngày 16/2, trích dẫn nguồn tin tình báo không xác định của Mỹ. \

Trước đó, hôm thứ Ba, Moscow thông báo rằng họ đã bắt đầu rút các đơn vị quân đội của mình khỏi một số khu vực gần với biên giới Ukraine sau khi kết thúc cuộc tập trận lớn ở Belarus. Động thái này đã vấp phải “sự lạc quan thận trọng” của khối NATO do Mỹ dẫn đầu.

Căng thẳng giữa Nga và phương Tây đã tăng cao xung quanh Ukraine trong nhiều tháng, với các quan chức hàng đầu và truyền thông phương Tây liên tục cáo buộc Nga đang tìm cách tấn công nước láng giềng của mình. Moscow luôn bác bỏ cáo buộc, khẳng định rằng họ không có kế hoạch tấn công Ukraine hay bất kỳ quốc gia nào khác.