Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo tiến trình xử lý vụ Formosa

(PLO) - Mặc dù mới nhận chức Bộ trưởng mặc dù Kỳ họp thứ nhất QH khóa XIV không có phần chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành, nhưng chiều nay, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường  cũng đã 'trần tình', báo cáo tiến trình xử lý vụ Formosa trước các ĐBQH.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường  báo cáo tiến trình xử lý vụ Formosa

Trong phần trình bày của mình, Bộ trưởng Trần Hồng Hà (Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) bày tỏ sự cầu thị, lắng nghe những ý kiến phản biện của ĐB liên quan đến Bộ TN&MT, đặc biệt là trong câu chuyện Formosa gây ô nhiễm môi trường biển.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết: Đến thời điểm này đã làm được những việc bước đầu. Bộ trưởng cám ơn QH và nhân  dân đã chia sẻ trong việc tìm nguyên nhân. 

Bộ trưởng cho biết, hiện nay công việc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ cho người dân đang được Chính phủ tiến hành. Bộ đang thực hiện các thủ tục cần thiết để xử phạt hành chính đối với công ty Formosa (Công ty này có 53 sai phạm). Bộ cũng đang tính đến kế hoạch khắc phục sự cố môi trưởng biển, đồng thời triển khai các hệ thống ứng phó với biển đổi môi trường.

“Ngay từ khi có sự cố, Bộ TN&MT đã đánh giá mức độ ô nhiễm. Đến nay các điều tra, nghiên cứu ấy đang được triển khai hệ thống, bài bản, đã thu thập được những thông tin cơ bản. Dự kiến 15 tháng 8 sẽ có kết luận. Sau khi có kết luận, cũng sẽ có giải pháp để khắc phục. 

Cùng với đó, Bộ cũng đã xây dựng  dự án để giám sát và quan trắc chất lượng môi trường biển từ Thanh hóa đến Đà Nẵng.” – Bộ trưởng cho biết.

Nói thêm về việc khắc phục sự cố Formosa, Bộ trưởng cho biết Bộ cũng sẽ có dự án sử dụng kinh phí bồi thường để phục hồi sinh thái biển.

Bộ trưởng Bộ TN&MT cho biết, lĩnh vực tài nguyên môi trường là những lĩnh vực rất trọng, đó không chỉ là không gian, mà  còn là điều kiện, nguồn lực phát triển, Bộ trưởng nhận định cho tới thời điểm này, chúng ta đã hoàn thiện về thể chế, chính sách; khá đồng bộ từ chiến lược quy hoạch đến các văn bản pháp lý.

Tuy nhiên, Bộ rưởng nhận định việc thực thi có tiến bộ, nhưng chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Do đó, đã gây lãng phí tài nguyên, sự cố môi trường, ô nhiễm. 

Theo Bộ trưởng, thời gian tới, ngành TN&MT sẽ rà soát hoàn thiện từ chủ trương, chính sách. Tăng cường hiệu quả quản lý. 

Về các giải pháp cấp bách Bộ trưởng cho biết: Để đáp ứng nhu cầu của nhiều ĐBQH, và nhu cầu của đất nước đặc biệt là chúng ta đang chuyển sang kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của  lượng xanh, ngành TN&MT sẽ lưu ý ưu tiên đến  những dự án mà đề cao yếu tố môi trường.

Bộ cũng sẽ rà soát đề nghị nâng cao tiêu chuẩn môi trường VN, rào soát các cơ sở có khả năng gây ô nhiễm, đồng thời thanh tra toàn diện từ chủ trương đầu tư, hậu kiểm, công tác quản lý…

Đọc thêm