Bộ trưởng Bộ Y tế: Không thiếu máu cho bệnh nhân khu vực ĐBSCL

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - "Đến thời điểm này, tôi xin khẳng định không thiếu máu, máu đáp ứng được đầy đủ mong muốn của người dân ở khu vực Miền Tây - Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL)", Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định.
Đoàn viên, thanh niên Báo Pháp luật Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Ngọc Nga
Đoàn viên, thanh niên Báo Pháp luật Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Ngọc Nga

Trao đổi với báo chí ngày 14/6, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết: "Vừa qua tôi đã tham dự Hội nghị Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) lần thứ 25. Máu thì chúng ta không thiếu, tuy nhiên thời gian vừa qua rộ lên thông tin Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ nói về vấn đề thiếu máu. Ngay khi có thông tin, chúng tôi đã giao cho các đơn vị ngay lập tức làm việc với Cần Thơ. Nguyên nhân do liên quan đến việc đấu thầu các vật tư phục vụ công tác hiến máu, ví dụ như: túi đựng máu, sinh phẩm trong quá trình triển khai thực hiện...".

Theo Bộ trưởng, ngay khi nắm bắt thông tin, Bộ Y tế đã đề nghị Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Viện Huyết học - Truyền máu TP HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy làm việc với Cần Thơ và khu vực Miền Tây - ĐBSCL để cung cấp ngay lượng máu trong 3 tháng tới, để đảm bảo nhu cầu phục vụ cho người dân. Trong ngày 5/6/2023, ngày Hiến máu tình nguyện tại Bạc Liêu, 1000 đơn vị máu đã được chuyển cho khu vực này để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Bà Lan cũng giải thích: "Máu phải điều phối giữa các trung tâm vì liên quan đến bảo quản, chế xuất... Đến thời điểm này tôi xin khẳng định không thiếu máu, máu đáp ứng được đầy đủ mong muốn của người dân ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL). Sở Y tế Cần Thơ đã có chỉ đạo yêu cầu Viện Huyết học -Truyền máu Cần Thơ thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND TP Cần Thơ liên quan đến việc lựa chọn nhà thầu. Phải báo cáo trước ngày 10/6, phải lựa chọn được nhà thầu".

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu trong Tọa đàm trao đổi về truyền thông y tế, diễn ra chiều 14/6 tại Hà Nội. Ảnh: Liên Nguyễn

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu trong Tọa đàm trao đổi về truyền thông y tế, diễn ra chiều 14/6 tại Hà Nội. Ảnh: Liên Nguyễn

Từ đầu tháng 6, do khó khăn đấu thầu kéo dài, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ không còn túi lấy máu để điều chế, cung ứng cho 74 bệnh viện ở miền Tây. Bệnh viện đề nghị các cơ sở y tế sử dụng máu tiết kiệm, chỉ dùng trong trường hợp cấp cứu.

Ngày 3/6/2023, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) nhận được báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu về việc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP. Cần Thơ thông báo tạm dừng cung cấp máu, chế phẩm máu cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu mà chỉ cung cấp cho người bệnh cấp cứu với số lượng hạn chế (nguyên nhân do khó khăn trong đấu thầu, mua sắm vật tư, sinh phẩm xét nghiệm sàng lọc máu).

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã làm việc với các đơn vị liên quan và gửi văn bản số 706 /KCB-QLCL&CĐT đề nghị Giám đốc Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Giám đốc Sở Y tế TP. Cần Thơ phối hợp bảo đảm cung cấp máu và chế phẩm máu trong cấp cứu, điều trị cho người bệnh.

Đọc thêm