Bộ trưởng Cộng hòa Dominica bị bắn tử vong tại văn phòng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường của Cộng hòa Dominica, Orlando Jorge Mera, bị một người bạn thân bắn tử vong trong văn phòng làm việc của ông.
Cảnh sát đứng canh trước cổng Bộ Môi trường Cộng hòa Dominica sau khi Bộ trưởng Orlando Jorge Mera bị bắn chết vào ngày 6/6.
Cảnh sát đứng canh trước cổng Bộ Môi trường Cộng hòa Dominica sau khi Bộ trưởng Orlando Jorge Mera bị bắn chết vào ngày 6/6.

Ngày 6/6 (theo giờ địa phương), văn phòng Tổng thống Dominica Luis Abinader cho biết, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Orlando Jorge Mera (55 tuổi) bị người bạn thân từ thời thơ ấu Miguel Cruz bắn chết tại văn phòng.

Nhân viên làm việc tại Bộ Tài nguyên và Môi trường cho hay, họ nghe thấy ít nhất 7 tiếng súng nổ trong tòa nhà. Nghi phạm Miguel Cruz được cho là đã bị bắt tại một nhà thờ gần đó.

Văn phòng Tổng thống Luis Abinader cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình ông Mera.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Cộng hòa Dominica Orlando Jorge Mera.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Cộng hòa Dominica Orlando Jorge Mera.

Theo RT, gia đình ông Mera đã ra tuyên bố bày tỏ sự tha thứ đối với nghi phạm. “Gia đình tôi tha thứ cho người đã làm chuyện này. Một trong những di sản vĩ đại nhất của Orlando Mera là không giữ thù oán”, tuyên bố viết.

Ông Orlando Jorge Mera (55 tuổi), một luật sư, xuất thân trong một gia đình chính trị quyền lực. Bộ trưởng Mera là con trai của cựu Tổng thống Salvador Jorge Blanco (giữ chức vụ từ năm 1982 đến 1986). Em gái ông Mera cũng đang là thứ trưởng trong chính quyền của Tổng thống Abinader. Ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vào tháng 8/2020.