Bộ trưởng Hà Lan lên án việc phản đối người di cư Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Truyền thông Hà Lan đưa tin, một cuộc biểu tình phản đối việc người Afghanistan sơ tán ở một căn cứ quân sự phía đông Amsterdam.
Các quốc gia châu Âu đang tìm cách sơ tán công dân và những người Afghanistan khỏi Kabul. Ảnh: AFP
Các quốc gia châu Âu đang tìm cách sơ tán công dân và những người Afghanistan khỏi Kabul. Ảnh: AFP

Cảnh sát Hà Lan đã giải tán một cuộc biểu tình bên ngoài tòa nhà cho công dân Afghanistan sơ tán tại căn cứ quân sự ở làng trung tâm Harskamp, ​​cách Amsterdam 85 km về phía đông.

Truyền thông Hà Lan đưa tin, một số người đã hô vang những khẩu hiệu như "Người dân của chúng ta trước tiên" và "Harskamp thuộc về chúng ta".

Cảnh sát đã phải dùng cảnh khuyển để giải tán đám đông 250 người đang tụ tập trước căn cứ quân sự này. Nhưng phát ngôn viên cảnh sát cho biết, không ai bị bắt giữ hay phải nộp tiền phạt.

Cuộc biểu tình đã bị cả Ngoại trưởng Hà Lan Sigrid Kaag và Bộ trưởng Quốc phòng Ank Bijleveld lên án.

Bộ trưởng Quốc phòng Ank Bijleveld nói: “Thật là khủng khiếp, những người này nên xem tivi để xem điều gì đang xảy ra ở những nơi khác trên thế giới".

Hàng trăm người Afghanistan đã đến Hà Lan trong những ngày gần đây sau khi rời đất nước từ sân bay Kabul. Họ đang được sắp xếp ở trong ba căn cứ quân sự, bao gồm 800 người sơ tán tại căn cứ ở Harskamp.

Bộ Quốc phòng cho biết một khu cho dân Afghanistan sơ tán thứ tư cũng đang được quân đội xây dựng gần Nijmegen.