Bộ trưởng Hungary cảnh báo mạnh mẽ liên quan đến khí đốt của Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong tương lai gần, Hungary không thể thay thế khí đốt của Nga bằng nguồn cung cấp từ các nước khác. Nếu không có thỏa thuận dài hạn với Gazprom, ngành công nghiệp Hungary sẽ ngừng hoạt động và sẽ không có hệ thống sưởi trong các căn hộ.
Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Tamas Menzer.
Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Tamas Menzer.

Theo hãng tin Sputnik, cảnh báo trên được Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Tamas Menzer đưa ra trong một bài viết trên mạng xã hội facebook.

“Trong tổng khối lượng khí đốt tiêu thụ hàng năm ở Hungary, 85% là khí đốt của Nga. Lượng khí đốt này không thể được bổ sung trong tương lai gần. Tức là không có khí đốt của Nga, Hungary sẽ bị đóng băng, các căn hộ sẽ không có hệ thống sưởi, ngành công nghiệp sẽ ngừng hoạt động, việc làm sẽ bị mất. Vì vậy, khí đốt của Nga đảm bảo nguồn cung và an ninh năng lượng”, ông Menzer nói, bình luận về tuyên bố của phe đối lập rằng thỏa thuận với Gazprom bị cho là vô ích và tốn kém đối với Hungary.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Hungary, việc giá khí đốt ở mức cao là do các biện pháp trừng phạt của EU.

Ông Mentzer cũng nhắc lại rằng Hungary đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng. Ngoài Gazprom, nước này cũng đã ký các hợp đồng dài hạn với Shell, thỏa thuận về việc cung cấp khí đốt từ Azerbaijan. Khả năng mua khí đốt từ Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Romania cũng đang được xem xét.