Bộ trưởng kinh tế các nước ASEAN thăm nhà máy Covidien

Các vị Bộ trưởng và đại biểu đến thăm nhà máy của Công ty Covidien đã được giới thiệu về công nghệ y tế hiện đại giúp các bệnh nhân bị đột qụy tiếp cận thiết bị cứu trợ tốt hơn.

Các vị Bộ trưởng và đại biểu đến thăm nhà máy của Công ty Covidien đã được giới thiệu về công nghệ y tế hiện đại giúp các bệnh nhân bị đột qụy tiếp cận thiết bị cứu trợ tốt hơn.

Sáng nay, 11/6, Phái đoàn Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại đến từ Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã tới thăm quan nhà máy sản xuất và nghiên cứu phát triển hiện đại của Covidien tại Irvine, California. Covidien - hãng cung cấp vật tư trang thiết bị y tế hàng đầu thế giới - sản xuất các dụng cụ can thiệp mạch máu não tại nhà máy này, các dụng cụ này được sử dụng trên toàn thế giới trong thủ thuật ít xâm lấn để điều trị và cứu sống các bệnh nhân bị đột quỵ.

Đoàn Bộ trưởng kinh tế
Đoàn Bộ trưởng kinh tế ASEAN tại nhà máy Covidien

“Chuyến thăm quan nhà máy thực sự rất cần thiết để biết được một số công nghệ tiên tiến nhất của ngành thiết bị y tế và biết được những công nghệ này đóng góp cho việc cải thiện sức khỏe và đem đến cuộc sống tốt hơn cho nhiều người trong khu vực như thế nào”, ông Lim Hong Hin, Phó Tổng Thư ký ASEAN của Cộng đồng Kinh tế ASEAN cho biết.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú và đại diện
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú và đại diện Covidien trong chuyến thăm

Theo sự tổ chức của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN có trụ sở tại Washington D.C., đoàn sẽ tới thăm nhiều doanh nghiệp tại Hoa Kỳ, trong số đó nhà máy của Covidien là nhà máy sản xuất thiết bị y tế duy nhất mà đoàn tới thăm trong chuyến đi kéo dài một tuần. Chuyến thăm kết thúc vào ngày 13 tháng 6 tại Washington, D.C.

“Chúng tôi rất vinh dự được  đoàn Bộ trưởng từ 10 nước thị trường châu Á lựa chọn đến thăm nhà máy của chúng tôi để thấy những sáng tạo và kỹ năng được ứng dụng trong quá trình sản xuất những thiết bị y tế ưu việt này. Trong khuôn khổ chuyến thăm, chúng tôi đã giới thiệu với các vị Bộ trưởng một số sảnphẩm đột phá của chúng tôi, ví dụ như thiết bị điều trị bệnh nhân bị chứng phình mạch não phức tạp.”Ông Harry de Wit, Chủ tịch Covidien Khu vực châu Á khẳng định.

Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh: “Nhiều thiết bị sản xuất tại nhà máy của chúng tôi đã được các bác sĩ can thiệp mạch máu não sử dụng tại một số thị trường ở ASEAN. Các thiết bị này có khả năng hạn chế hoặc ngăn chặn sự nguy hiểm mà đột quỵ có thể gây ra cho não. Tiếp cận những thiết bị này là một bước chuyển đổi lớn trong phẫu thuật thần kinh – nó giúp chúng ta chuyển từ phẫu thuật mở sang kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn. Tôi hi vọng chuyến thăm quan này sẽ mở rộng hơn cánh cửa cho thị trường châu Á đón nhận công nghệ cứu sống bệnh nhân này”.

Hồng Anh

Đọc thêm