Bộ trưởng Lê Thành Long bắt đầu chuyến công tác tại Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 18/6 - 22/6, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Bộ trưởng Lê Thành Long dẫn đầu sẽ đến làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu, Cà Mau về công tác Tư pháp và Thi hành án dân sự.
Nhân dịp này, Đoàn cũng sẽ đến thăm và làm việc với Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự và Đoàn Đại biểu Quốc hội 2 tỉnh nói trên.

Cũng trong chuyến đi, ngay sau khi kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV kết thúc, với tư cách Đại biểu Quốc hội đoàn Kiên Giang, Bộ trưởng sẽ có chương trình tiếp xúc cử tri xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc và phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá, Kiên Giang. Sau đó, Bộ trưởng sẽ dự khai mạc Hội nghị giao ban công tác tư pháp cấp tỉnh khu vực phía Nam; Dự Lễ ra mắt Tòa Gia đình và Người chưa thành niên tại TAND tỉnh Đồng Tháp

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Thi hành án dân sự, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật dân sự kinh tế, Cục Bổ trợ Tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Cục công tác phía Nam, Học viện Tư pháp.

Đọc thêm