Bộ trưởng Lê Thành Long giải đáp nhiều vấn đề “nóng” tại Kiên Giang

(PLO) - Hôm qua (10/5), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV cũng các ứng cử viên tại Đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Kiên Giang đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thị trấn An Biên và các xã Hưng Yên, Đông Yên, Tây Yên A, Tây Yên, huyện An Biên.
Bộ trưởng Lê Thành Long phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tỉnh Kiên Giang.
Bộ trưởng Lê Thành Long phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tỉnh Kiên Giang.

Cùng tiếp xúc cử tri tại đây còn có bà Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh; bà Nguyễn Thị Mai, Phó phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Kiên Giang; ông Trần Văn Huynh, Trưởng ban Thường trực Hội thánh Cao đài Bạch Y; và ông Trần Hót Lái, Tổ trưởng Tổ Khoa học và Xã hội, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Kiên Giang. 

Trình bày chương trình hành động của mình, các ứng cử viên ĐBQH đã phát biểu tập trung vào các vấn đề “nóng” hiện nay như: Nông nghiệp - nông thôn; chính sách đối với người có công; chính sách việc làm; vệ sinh an toàn thực phẩm; an sinh xã hội; giáo dục; giữ vững chủ quyền biển, đảo hoặc những quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến cuộc sống người dân… 

Sau khi trình bày về 3 nhóm vấn đề lớn sẽ thực hiện khi được là ĐBQH, Bộ trưởng Lê Thành Long đã giải đáp về một số kiến nghị cụ thể của cử tri như: Xây đập ngăn mặn sông Cái Lớn; các chế tài xử lý nghiêm khắc đối với tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất hàng giả, hàng nhái, chất cấm, đặc biệt là những quy định mới tại Bộ luật Hình sự năm 2015… 

Ghi nhận việc ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long có tình trạng trẻ em là con của phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài theo mẹ về Việt Nam nhưng không được khai sinh, ảnh hưởng đến quyền lợi của các cháu, Bộ trưởng Lê Thành Long giải thích với cử tri về các quy định liên quan đến đăng ký khai sinh cho trẻ em và hứa sẽ giao các bộ phận chuyên môn rà soát để kịp thời có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể… 

Trước ý kiến của cử tri về việc khi làm thủ tục đi nước ngoài, người dân bị yêu cầu phải cung cấp bản gốc giấy khai sinh, Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh, theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch thì bản sao có giá trị pháp lý như bản chính. Cử tri có thể tìm hiểu các quy định cụ thể ở Nghị định này. 

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các vấn đề khác mà cử tri quan tâm, đề nghị đều đã được các ứng cử viên ĐBQH ghi nhận, giải đáp hoặc được lãnh đạo huyện An Biên trực tiếp giải đáp, phân công cho các cơ quan chuyên môn giải quyết, xử lý…

Đọc thêm