Bộ trưởng Lê Thành Long làm việc tại Cao Bằng

(PLO) - Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh miền núi phía Bắc, sáng nay (8/8), Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Đoàn công tác đã đến dâng hương tại Khu di tích Pác Pó, trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Đền thờ  Chủ tịch Hồ Chí Minh (huyện Hà Quảng, Cao Bằng). Tham dự lễ dâng hương có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh. 
Bộ trưởng Lê Thành Long ghi lại cảm tưởng tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh huyện Hà Quảng, Cao Bằng
Bộ trưởng Lê Thành Long ghi lại cảm tưởng tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh huyện Hà Quảng, Cao Bằng
Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng trồng cây tại Khu lưu niệm
Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng trồng cây tại Khu lưu niệm

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng đã tới thăm Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng. Tại đây Bộ trưởng đã cảm ơn Đoàn ĐBQH đã ủng hộ, góp nhiều ý kiến quý giá với các dự án luật do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo, được Chính phủ trình ra Quốc hội. Bộ Tư pháp mong muốn Đoàn ĐBQH Cao Bằng tiếp tục hỗ trợ Bộ trong thời gian sắp tới. Cảm ơn Bộ trưởng đã đến thăm, động viên Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh hứa sẽ cùng đồng hành với Bộ Tư pháp trong các hoạt động của ngành.

Bộ trưởng Lê Thành Long và Đoàn công tác thăm Văn phòng Đoàn ĐBQH Cao Bằng
Bộ trưởng Lê Thành Long và Đoàn công tác thăm Văn phòng Đoàn ĐBQH Cao Bằng

Thăm và làm việc với Sở Tư pháp Cao Bằng, Bộ trưởng và Đoàn công tác đã được nghe Giám đốc Sở Tư pháp Nông Thanh Khoa báo cáo công tác 6 tháng đầu năm. Theo đó, ngành đã đạt được một số kết quả trên 9 nhiệm vụ trọng tâm: công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác kiểm soát thủ tục hành chính; quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật; công tác quản lý phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ; hộ tịch quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp; công tác bổ trợ tư pháp; trợ giúp pháp lý, tiếp dân; xây dựng ngành…

Với Cao Bằng, khó khăn nổi lên là biên chế còn rất thiếu, đặc biệt cấp huyện (trung bình hiện có 3 biên chế/phòng), đội ngũ luật sư còn thiếu, công chứng viên còn mỏng. Cạnh đó là việc thiếu thốn về kinh phí ảnh hưởng đến hoạt động chung. Do đó, Sở Tư pháp Cao Bằng đề nghị Bộ quan tâm bố trí hỗ trợ, nhất là khi thực hiện các Đề án và trợ giúp pháp lý tại địa phương.

Bộ trưởng Lê Thành Long cùng Đoàn công tác thăm và làm việc tại Sở Tư pháp Cao Bằng
Bộ trưởng Lê Thành Long cùng Đoàn công tác thăm và làm việc tại Sở Tư pháp Cao Bằng

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Thành Long ghi nhận những kết quả trong công tác tư pháp Cao Bằng đã đạt được, đồng thời Sở Tư pháp đã nhìn thẳng vào các khó khăn tìm cách khắc phục. Tuy nhiên, có 2 vấn đề Bộ trưởng lưu ý Sở Tư pháp, đó là việc tham mưu cho tỉnh cần phải làm quyết liệt hơn; cần có giải pháp kiện toàn tổ chức bộ máy vì hiện cán bộ của Cao Bằng còn thiếu so với mặt bằng chung của cả nước. Bên cạnh đó, cần tham mưu tốt việc thực hiện các luật mới, cùng đó, phát triển các nghề tư pháp; cân nhắc kỹ việc lập thêm các Chi nhánh Trợ giúp pháp lý; tăng cường quản lý các lĩnh vực nghề tư pháp đi cùng với tăng cường thanh tra kiểm tra; đổi mới công tác chỉ đạo điều hành và sử dụng tốt công nghệ thông tin để “”bù”” vào sự thiếu hụt nguồn nhân lực.

Đọc thêm