Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long làm Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

Ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế vừa được Bộ Chính trị giao giữ chức Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

Quyết định do bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức trung ương trao tại hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ, sáng nay, 11/12.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức cũng công bố quyết định của Bộ Chính trị kiện toàn, bổ sung thêm các thành viên tham gia thành viên Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương.

Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng ông Nguyễn Thanh Long và các cán bộ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao nhiệm vụ, bổ sung, kiện toàn các chức danh tại Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng, tân Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương sẽ phát huy kinh nghiệm và tâm huyết, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương.

Nhận nhiệm vụ mới, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định, đây không chỉ là nhiệm vụ của cá nhân Bộ trưởng mà còn là của Bộ Y tế.

"Chúng tôi xác định sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tích, kết quả, truyền thống của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương, đồng thời nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc, bảo vệ cán bộ trong tình hình mới", Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nói.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cũng trao quyết định nghỉ hưu với nguyên Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, thời gian làm Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tuy không lâu, nhưng bà Tiến đã nỗ lực hết mình, tận tâm trong hoạt động chăm lo cho sức khỏe đội ngũ cán bộ cấp cao của Trung ương.

Đọc thêm