Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói về phát triển vũ khí mới

(PLVN) - Nga đang phát triển các thế hệ tàu ngầm và phương tiện không người lái dưới nước cũng như các hệ thống robot mới cho lực lượng Hải quân.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết trong cuộc họp tại Trụ sở Hạm đội Thái Bình Dương được tổ chức vào ngày 15/9.

Trong phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Nga lưu ý rằng Hải quân Nga thực hiện nhiệm vụ bảo vệ lợi ích quốc gia, duy trì sự an toàn khi vận chuyển và tiến hành các hoạt động ở các khu vực khác nhau trên thế giới.

“Để thực hiện những điều này, Bộ Quốc phòng liên tục thực hiện các bước nhằm nâng cấp và cải thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu của Hải quân Nga”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định.

Ông Shoigu thông tin, hiện nay, Bộ Quốc phòng Nga đang tích cực nghiên cứu thiết kế các tàu ngầm hạt nhân đa năng, hệ thống robot và các phương tiện không người lái dưới nước.

Trong ngày 15/9, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu có chuyến thăm làm việc tới khu vực Primorye ở Vùng Viễn Đông của Nga.

Tại đây, ông Shoigu đã kiểm tra việc thực hiện các hợp đồng mua sắm nhà nước tại xưởng đóng tàu ngầm Zvezda ở Bolshoy Kamen và nhà máy trực thăng Progress ở Arsenyev.

Sau đó, quan chức quân sự cấp cao của Nga đã tới Bộ chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương Nga để tổ chức cuộc họp tổng kết về kết quả sản xuất của các doanh nghiệp công nghiệp-quân sự ở Viễn Đông.