Bộ trưởng Quốc phòng Nga tiết lộ các hợp đồng sắp được ký tại diễn đàn quân sự

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Quốc phòng Nga dự kiến sẽ ký kết các hợp đồng trị giá hơn 433 tỷ rúp tại diễn đàn kỹ thuật quân sự Army-2023, diễn ra từ ngày 14 đến ngày 20/8 tới đây ở Kubinka.
Đại tướng Lục quân Sergei Shoigu - Bộ trưởng Quốc phòng Nga
Đại tướng Lục quân Sergei Shoigu - Bộ trưởng Quốc phòng Nga

Theo đài Sputnik, thông tin trên được Đại tướng Lục quân Sergei Shoigu - Bộ trưởng Quốc phòng Nga, cho biết tại hội nghị với lãnh đạo Lực lượng Vũ trang Nga vừa diễn ra.

“Bộ Quốc phòng có kế hoạch ký kết các hợp đồng với tổng số tiền hơn 433 tỷ rúp”, Bộ trưởng Quốc phòng khẳng định.

Ông Shoigu cho hay, dự kiến, tại diễn đàn năm nay, gần 1.500 doanh nghiệp sẽ giới thiệu khoảng 28.000 mẫu sản phẩm quân sự và lưỡng dụng.

Đặc biệt, những phát triển kỹ thuật quân sự của Nga đã được thử nghiệm trong tình huống thực chiến sẽ được giới thiệu rộng rãi.

Chương trình diễn đàn Army-2023 bao gồm hơn 260 sự kiện thảo luận về các khía cạnh chuyên đề phát triển công nghiệp quốc phòng, quân sự và hợp tác kỹ thuật quân sự.

Theo ông Shoigu, người đứng đầu bộ quốc phòng của 108 nước đã được mời tham dự diễn đàn.

Trong thời gian diễn ra diễn đàn, Hội nghị Moscow lần thứ XI về an ninh quốc tế cũng sẽ được tổ chức.

Chương trình hội nghị bao gồm các vấn đề ổn định toàn cầu trong bối cảnh hình thành thế giới đa cực, sự tương tác giữa bộ quốc phòng các nước, cũng như các khía cạnh quân sự an ninh khu vực ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ Latinh, Trung Đông và châu Phi.