Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố về ưu thế của lực lượng hạt nhân chiến lược

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các lực lượng vũ trang Nga vượt trội các đội quân hùng mạnh nhất trên thế giới về tỷ trọng công nghệ hiện đại trong lực lượng hạt nhân chiến lược.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm thứ Sáu – 21/5, trong khuôn khổ cuộc marathon “Kiến thức Mới”.

"Hiện nay, nếu nói về lực lượng hạt nhân chiến lược, chúng ta có mức độ hiện đại hóa là 86%. Không một quân đội nào trên thế giới ngày nay có mức độ như vậy. Đây là những chỉ số rất cao", ông Shoigu nhấn mạnh.

Nếu nói về tất cả các binh chủng khác của Lực lượng vũ trang Nga, thì “thực tế ở mọi nơi, trong toàn quân, Nga có mức độ trang bị hiện đại hóa trung bình trên 70%, và con số này tiếp tục tăng lên”, ông cho biết thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu cũng cho hay, Tổng thống Vladimir Putin đã hứa sẽ làm mọi điều trong khả năng của mình để biến quân đội Nga trở thành lực lượng vũ trang hiện đại.

"Tất nhiên, một bước nhảy vọt lớn đã được thực hiện, và tiện thể nói thêm rằng, theo tiêu chuẩn lịch sử, bước nhảy vọt đó bắt đầu cách đây không lâu, khi nhận thức được rõ ràng rằng cần phải thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn, vì vậy một chương trình lớn nhằm cải cách quân đội đã được thông qua",  người đứng đầu bộ Quốc phòng Nga nói.

Ông Shoigu cho hay, tiềm năng quân đội Nga đang tăng lên cũng do thực tế là ngành công nghiệp quốc phòng "đang trên đà phát triển đáng tin cậy và vững chắc". Theo ông, một yếu tố quan trọng khácquyết định hướng phát triển của tiềm năng quân đội Nga là cách tiếp cận có kế hoạch, trong đó đặc biệt là đã giải quyết được vấn đề kiểm soát các quỹ được phân bổ cho đơn đặt hàng quốc phòng của nhà nước.

Trước đó, ngày 20/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga sở hữu hệ thống răn đe hạt nhân tiên tiến nhất trên thế giới, và dù Nga không đi theo con đường quân sự hóa nền kinh tế, nhưng sẽ đáp trả cứng rắn với tất cả những ai cố gắng xâm phạm lãnh thổ của mình, và sẽ “đánh gẫy răng” những kẻ muốn cắn vào lãnh thổ Nga.