Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đề cập đến "những nỗ lực đơn phương" nhằm thay đổi hiện trạng ở biển Hoa Đông và Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi hôm thứ Sáu đã thị sát tàu khu trục nhỏ Bayern của hải quân Đức, tàu quân sự đầu tiên của quốc gia châu Âu này thực hiện ghé cảng Nhật Bản trong khoảng 20 năm.
Tàu Bayern của hải quân Đức tại cảng biển quốc tế Tokyo hôm 5/11/2021. Ảnh: Kyodo News
Tàu Bayern của hải quân Đức tại cảng biển quốc tế Tokyo hôm 5/11/2021. Ảnh: Kyodo News

Theo Bộ Quốc phòng, chuyến thăm của ông Kishi tới tàu khu trục nhỏ Bayern của Đức tại cảng biển quốc tế ở Tokyo nhằm chứng tỏ mối quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia. Nhật Bản và Đức đang tăng cường hợp tác quốc phòng để đối phó với những vấn đề ở Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Bộ cho biết kể từ hôm thứ Năm, tàu Bayern đã tiến hành các cuộc tập trận chung với Lực lượng Phòng vệ Hàng hải của Nhật Bản ở Thái Bình Dương ở phía nam Tokyo. Tàu khu trục nhỏ cũng đã tiến hành huấn luyện với MSDF ở Vịnh Aden vào tháng 8.

Theo hải quân Đức, tàu khu trục này sẽ đến thăm Hàn Quốc sau Nhật Bản và đi qua Biển Đông, nơi Trung Quốc đang xây dựng các tiền đồn quân sự.

Đức đã và đang tăng cường can dự vào khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương sau khi Berlin công bố chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương toàn diện vào tháng 9 năm ngoái, báo hiệu sự chuyển hướng của nước này khỏi chính sách châu Á lấy Trung Quốc làm trung tâm.

Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi. Ảnh: The Japan Times

Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi. Ảnh: The Japan Times

Trước khi thị sát tàu Bayern, ông Kishi đã hội đàm với Tướng Eberhard Zorn, Bộ trưởng Quốc phòng Đức, người nói ngay từ đầu cuộc họp rằng việc triển khai tàu Bayern là "một phần thể hiện các nguyên tắc Ấn Độ - Thái Bình Dương của chúng ta".

Ông Kishi nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác Nhật-Đức, nói: "Ở Biển Hoa Đông và Biển Đông, chúng tôi thấy những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng dựa trên vũ lực, và những vấn đề này là mối quan tâm chung không chỉ ở châu Á mà còn ở phần còn lại của thế giới, bao gồm cả châu Âu".

Trong chuyến hành trình kéo dài bảy tháng đến hết tháng 2/2022, tàu Bayern cũng sẽ đến thăm một số quốc gia Đông Nam Á. Đức có kế hoạch củng cố quan hệ với Nhật Bản và các đối tác khu vực khác bằng cách duy trì quyền tự do hàng hải trong các vùng biển quốc tế.

Pháp và Anh cũng đã gửi các tàu hải quân đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó ba cường quốc châu Âu đang phối hợp chặt chẽ hơn với chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Trước đó, Bắc Kinh đã từ chối cho tàu Bayern ghé cảng ở Thượng Hải, theo các quan chức Đức cho biết. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hồi tháng 9 nhấn mạnh rằng, việc triển khai tàu chiến đến Biển Đông là nhằm "uốn nắn cơ bắp và khuấy động rắc rối, cố tình tạo ra tranh chấp về các vấn đề hàng hải".

Đọc thêm