Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

(PLVN) - Bộ Chính trị vừa phân công ông Đinh Tiến Dũng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính - làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội, thay ông Vương Đình Huệ đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội.

 

Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Giang Huy.
Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Giang Huy.

Ngày mai - 3/4, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, ông Đinh Tiến Dũng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính - được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Trước đó, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên ộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội.

Đây là lần thứ hai trong hơn một năm, vị trí người đứng đầu Thành uỷ Hà Nội có sự thay đổi. Tháng 2/2020, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ được phân công giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải. Lúc đó ông Hải được phân công làm Phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Ngoài vị trí Bí thư Thành ủy Hà Nội, 4 Phó bí thư Thành uỷ là ông Chu Ngọc Anh, bà Nguyễn Thị Tuyến, ông Nguyễn Văn Phong và ông Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đều là những người lần đầu đảm nhiệm trọng trách này.

 Ông Đinh Tiến Dũng, 60 tuổi, quê xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; Thạc sỹ quản trị kinh doanh; Uỷ viên trung ương đảng khóa XI, XII, Uỷ viên Bộ Chính trị khóa XIII; đại biểu Quốc hội khoá XIV.

 Ông có 25 năm công tác tại Bộ Xây dựng, đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau trong lĩnh vực kế toán, tài chính và Thứ trưởng Xây dựng.

Sau hai năm (tháng 6/2008 – 10/2010) làm Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, ông có một năm làm Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình (từ tháng 10/2010 - 7/2011).

Ông đảm nhiệm vị trí Tổng Kiểm toán Nhà nước từ tháng 8/2011 đến tháng 5/2013. Từ tháng 5/2013 đến nay, ông làm Bộ trưởng Tài chính.

Người tiền nhiệm của ông Dũng là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng từng giữ chức Tổng kiểm toán Nhà nước và Bộ trưởng Tài chính.

Ông Đinh Tiến Dũng sinh ngày 10/5/1961. Quê quán xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Trình độ Thạc sỹ, cao cấp lý luận chính trị.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII;  Đại biểu Quốc hội Khoá XIV.

Ông Đinh Tiến Dũng có 10 năm (1983 – 1993) công tác tại Tổng công ty xây dựng Sông Đà - Bộ Xây dựng. Từ năm 1993 đến 1997, ông là Kê toán trưởng Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng (Viglacera) - Bộ Xây dựng.

Tháng 10/1997 ông được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tài chính - Bộ Xây dựng và Thứ trưởng Bộ Xây dựng vào năm 2003.

Năm 2008, ông được điều động phân công giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2004- 2011.

Đến tháng 10/2010, ông được luân chuyển giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng.

Từ tháng 8/2011- 5/2013, ông là Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Từ tháng 5/2013, ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tháng 1/2016, ông tiếp tục được bầu vào BCH Trung ương khóa XII. Sau Đại hội XII của Đảng, ông tiếp tục được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Từ tháng 6/2016, ông được bầu là đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tháng 1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng. Tại hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương khóa XIII, ông được bầu vào Bộ Chính trị.

Đọc thêm