Bộ trưởng Văn hoá Singapore bay sang Mỹ để mời Taylor Swift biểu diễn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ trưởng Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore Edwin Tong cùng một số quan chức cấp cao đã đến Mỹ để "vận động hành lang" và đạt được sự đồng thuận cho buổi diễn độc quyền của Taylor Swift tại Đảo quốc Sư Tử.
Bộ trưởng Văn hoá Singapore bay sang Mỹ để mời Taylor Swift biểu diễn

Ngày 1/3, Bộ trưởng Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore Edwin Tong cho biết tour diễn sắp tới của Taylor Swift tại quốc gia này là dự án quan trọng, góp phần hồi sinh Khu Liên hợp Thể thao Singapore, tờ Straits Times đưa tin.

Sau những thành công tại Toronto, Canada và Califonia, Mỹ, trong chặng đường dài của Eras Tour, ông Edwin Tong đã đưa ra yêu cầu đặc biệt với Taylor Swift là chọn Singapore làm điểm dừng cuối cho chặng châu Á - Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore cho biết kế hoạch mời Taylor Swift diễn độc quyền được lên từ tháng 2/2023 với sự phối hợp cùng nhiều công ty giải trí lớn và nhà lãnh đạo trong ngành thể thao và giải trí.

"Chúng tôi cũng gặp đại diện của Taylor Swift và rất nhanh chóng nhận thấy cơ hội vì cô ấy vẫn chưa công bố lịch trình lưu diễn quốc tế. Chúng tôi đã đề xuất cô ấy đến Singapore và thể hiện rằng có thể đáp ứng các yêu cầu về thời gian, địa điểm thuận tiện", Bộ trưởng Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với Straits Times hôm 1/3.

Sau chuyến đi của ông Edwin Tong, Singapore và đại diện của Taylor Swift đã ký thỏa thuận vào tháng 5/2023. Tới tháng 6, thông tin về concert được công bố. Hơn 300.000 vé cho 6 đêm diễn ngày 2-9/3 đã bán hết. Singapore là điểm dừng chân duy nhất của nữ ca sĩ tại Đông Nam Á.

Straits Times dẫn nhận định của các chuyên gia kinh tế ước tính rằng các buổi diễn của giọng ca Lover có thể thúc đẩy nền kinh tế Singapore lên tới 500 triệu USD từ doanh thu du lịch.

Tuy nhiên, động thái "độc quyền" sở hữu buổi biểu diễn của Taylor Swift tại Singapore đang gặp phải sự chỉ trích từ các nước láng giềng.