Bộ trưởng Y tế Ecuador từ chức chỉ trích về chương trình tiêm vắc-xin

(PLVN) - Bộ trưởng Y tế Ecuador Juan Carlos Zevallos đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Lenin Moreno vào ngày 26/2, theo Reuters.
Bộ trưởng Y tế Ecuador Juan Carlos Zevallos.
Bộ trưởng Y tế Ecuador Juan Carlos Zevallos.

Bộ trưởng Y tế Ecuador Juan Carlos Zevallos đệ đơn từ chức bị điều tra vì các cáo buộc lạm dụng quyền lực trong quá trình triển khai tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 từ đầu năm nay.

Trong thư từ chức, Bộ trưởng Zevallos nêu rõ, do tình hình chính trị hiện này và để tạo thuận lợi cho việc tiếp tục kế hoạch tiêm chủng quốc gia, ông quyết định rút khỏi chức vụ hiện tại. 

Theo CNN, ông Zevallos là bộ trưởng y tế Nam Mỹ thứ ba từ chức sau các vụ bê bối tiếp cận vắc-xin tương tự.

Ecuador hiện ghi nhận 282.599 ca mắc với 15.713 bệnh nhân tử vong.

Đọc thêm