Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông

(PLVN) -Nhằm tuyên truyền an toàn giao thông (ATGT) và tìm hiểu các quy định pháp luật về trật tự, ATGT và tìm hiểu các quy định về trật tự, ATGT với chủ đề năm ATGT 2023 “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, hôm qua (10/11), tại Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội và Văn phòng Ban ATGT TP Hà Nội đã phối hợp tổ chức “Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) và Giao lưu Chiến sĩ và thanh niên Thủ đô với ATGT” giữa các đơn vị Quân đội và các đoàn thể địa phương trên địa bàn quận Hà Đông.
Ban Tổ chức tặng Cờ luân lưu cho các đội thi.
Ban Tổ chức tặng Cờ luân lưu cho các đội thi.

Trong chương trình giao lưu, ngoài các tiết mục văn nghệ sôi động, là phần thi được chuẩn bị công phu, kịch tính, hấp dẫn gồm 3 phần: Chúng tôi là chiến sĩ, Tranh tài và Nhận thức (qua các tiểu phẩm tuyên truyền và thi tìm hiểu pháp luật về ATGT) của 3 đội thi: Đội Đoàn kết của Sư đoàn 301, đội Lực lượng vũ trang quận Hà Đông và đội Thanh Xuyên của Trung đoàn 692.

Đây được đánh giá là hình thức tuyên truyền thu hút được nhiều đối tượng tham gia và mang lại hiệu quả cao, vừa kết hợp tuyên truyền dưới hình thức nghe, đọc tài liệu với tuyên truyền trực quan qua phóng sự truyền hình, các tiểu phẩm, các phần thi sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, gần gũi với mọi người.

Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Phó Tư lệnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 50 BTL Thủ đô cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng và Ban ATGT TP Hà Nội, từ năm 2009, BTL Thủ đô và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn Hà Nội đã thống nhất triển khai các hoạt động phối hợp bảo đảm trật tự, ATGT; đến năm 2017 đã ký kết ban hành Quy chế 22/QC-BTLTĐHN-ĐVQĐ về phối hợp bảo đảm trật tự, ATGT.

Sau khi ban hành Quy chế, các đơn vị đã triển khai, duy trì thực hiện tốt các nội dung phối hợp bảo đảm trật tự, ATGT, chú trọng các nội dung: Tăng cường, nâng cao hiệu lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với công tác bảo đảm trật tự, ATGT. Thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng phương tiện vận tải quân sự, phương tiện giao thông cá nhân. Nâng cao chất lượng phương tiện, ý thức người điều khiển phương tiện. Tăng cường tuần tra, kiểm soát để ngăn ngừa vi phạm trật tự, ATGT và chống ùn tắc giao thông. Tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm trật tự, ATGT của địa phương nơi đóng quân. Duy trì nền nếp chế độ giao ban địa bàn, báo cáo tình hình trật tự, ATGT giữa các đơn vị.

Các giải pháp trên đã nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ, văn hóa giao thông với quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) theo từng năm, góp phần giảm tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Theo thống kê của Ban ATGT TP Hà Nội, từ 15/12/2022 - 14/10/2023, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra 483 vụ tai nạn giao thông, làm chết 247 người, bị thương 383 người, so với cùng kỳ năm 2022 giảm 205 vụ (giảm 27,35%), giảm 92 người bị thương (giảm 19,37%).

Tính đến 25/10/2023, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9 người (3 người dân, 6 quân nhân), làm bị thương 4 người, so với cùng kỳ năm 2022 giảm 3 vụ.

Đọc thêm