Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

(PLVN) -Ngày 9/1 tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhằm đánh giá kết quả công tác tuyên truyền trong năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 3 (CSB3) cho biết, trong năm qua, tình hình chính trị và xã hội ổn định, kinh tế phục hồi tích cực. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện các thế lực thù địch, phản động lợi dụng các vấn đề nhạy cảm để chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội. Hoạt động khai thác hải sản trái phép của tàu cá Việt Nam tại vùng biển nước ngoài vẫn còn. Hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật, buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là hoạt động mua bán, vận chuyển xăng dầu, khoáng sản trái phép trên biển, tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, tinh vi, với số lượng lớn. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết, thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường... đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội và hoạt động quân sự, quốc phòng.

BTL Vùng CSB3 tặng bằng khen cho các cá nhân

BTL Vùng CSB3 tặng bằng khen cho các cá nhân

Phạm vi quản lý của BTL Vùng CSB3 rộng, trong khi phương tiện, trang bị và nguồn nhân lực tuyên truyền mặc dù đã được đầu tư, song chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ. Hậu phương gia đình cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị còn nhiều khó khăn, phần lớn công tác xa nhà. Để đáp ứng với tình hình này, lực lượng cảnh sát biển nói chung và Vùng CSB3 nói riêng đã tập trung triển khai chủ đề "Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng" theo nghị quyết, kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

BTL Vùng CSB3 tặng bằng khen cho các tập thể

BTL Vùng CSB3 tặng bằng khen cho các tập thể

Về hoạt động tuyên truyền và phối hợp, năm 2023, BTL Vùng CSB3 đã triển khai các chiến dịch tuyên truyền mạnh mẽ về hoạt động "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" và Cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương," tạo nên làn sóng lan tỏa trên khắp 9 tỉnh và thành. Phối hợp xây dựng và phát sóng 15 phóng sự, 260 tin và bài viết, cũng như 3 chuyên mục tuyên truyền, phản ánh chi tiết kết quả tích cực của các đơn vị trong việc hỗ trợ ngư dân, gia đình chính sách, và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" đã thu hút sự tham gia của 100.110 học sinh từ 57 trường Trung học cơ sở trên toàn vùng.

BTL Vùng CSB3 đã phối hợp hiệu quả với Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đã tổ chức thành công chương trình "Trăng thu biên cương" tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Các phóng viên cũng đã được đưa ra thực tế để thu thập thông tin và tư liệu phản ánh các hoạt động duy trì thực thi pháp luật và công việc của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển.

BTL Vùng CSB3 ký kết hợp tác tuyên truyền với các cơ quan báo chí

BTL Vùng CSB3 ký kết hợp tác tuyên truyền với các cơ quan báo chí

Dù còn những hạn chế như thông tin và hình ảnh từ các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển chưa được truyền đạt kịp thời và chất lượng nội dung chưa đạt cao. Hoạt động đưa phóng viên thâm nhập thực tế trên biển cũng gặp nhiều hạn chế do đặc thù của nhiệm vụ. Nhưng công tác phối hợp tuyên truyền của BTL Vùng CSB3 với các đơn vị báo, đài đã đạt được những kết quả tốt đẹp, qua đó hình ảnh lực lượng và người chiến sĩ cảnh sát biển ngày càng được khắc họa sắc nét và gần gũi hơn.

Dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của BTL Cảnh sát biển cùng với sự quan tâm và giúp đỡ từ cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng các cấp cùng với sự ủng hộ tích cực của 54 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, BTL Vùng CSB3 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, và nhân dân đối với biển, đảo Tổ quốc, củng cố niềm tin và tình cảm của nhân dân đối với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Năm 2024, lực lượng cảnh sát biển tiếp tục duy trì nghiêm túc công tác sẵn sàng chiến đấu, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, đơn vị phối hợp và các biện pháp công tác trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, duy trì thực thi pháp luật, giữ vững an ninh trật tự, an toàn trên vùng biển quản lý.

Dịp này, BTL Vùng CSB3 đã ký kết hợp tác tuyên truyền với 16 cơ quan báo, đài và khen thưởng 28 tập thể và 50 cá nhân của các cơ quan báo chí đã có thành tích tiêu biểu trong công tác phối hợp tuyên truyền.

Đọc thêm