Bộ Tư pháp: Tăng cường kết nối trong công tác báo chí xuất bản

(PLO) - Chiều nay (25/1), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai công tác năm 2018 của các đơn vị khối báo chí xuất bản, bao gồm Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN), Nhà xuất bản (NXB)Tư pháp, Tạp chí Dân chủ và pháp luật (DCPL)
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2017, kế hoạch công tác năm 2018 của khối báo chí xuất bản, ông Đặng Ngọc Luyến, Phó Tổng biên tập thường trực Báo PLVN khẳng định các đơn vị thuộc khối báo chí xuất bản đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, về cơ bản đáp ứng được tiến độ, chất lượng theo yêu cầu đã đặt ra.

Ông Đặng Ngọc Luyến, Phó Tổng biên tập thường trực Báo PLVN
Ông Đặng Ngọc Luyến, Phó Tổng biên tập thường trực Báo PLVN 

Cụ thể, Báo PLVN tiếp tục thực hiện có chiều sâu công tác quản lý và tổ chức xuất bản các ấn phẩm; tập trung vào nhiệm vụ đổi mới về nội dung và hình thức của các ấn phẩm, nâng cao chất lượng từng tin, bài và từng số báo để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Báo và duy trì mức độ tăng trưởng, phát triển về kinh tế. Đặc biệt, Báo PLVN luôn bám sát các sự kiện của ngành Tư pháp. Trong đó có hoạt động của lãnh đạo Bộ, của các đơn vị thuộc Bộ. Báo PLVN đã mở nhiều chuyên trang chuyên mục liên quan đến hoạt động của ngành tư pháp như “Tích cực đưa Bộ luật dân sự vào cuộc sống”, chuyên mục Thi hành án dân sự, chuyên mục “Cải cách pháp luật dưới triều vua Lê Thánh tông, giá trị lịch sử và đương đại”…

Việc tuyên truyền về công tác nội chính được thực hiện trên 10 ấn phẩm của Báo với nhiều hình thức đa dạng như tổ chức giao lưu trực tuyến trên Báo PLVN điện tử, qua kênh truyền hình pháp luật, giải đáp pháp luật… Báo tiếp tục thực hiện Chương trình Chung tay xóa nghèo pháp luật hướng về biên giới, biển đảo, tổ chức thành công Cuộc  thi viết Vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân “Thượng tôn pháp luật, phát triển bền vững”.

Trong năm vừa qua, NXB Tư pháp đã đăng ký và được Cục Xuất bản, In và Phát hành – Bộ Thông tin và Truyền thông chấp thuận 213 đề tài, trong đó đã xuất bản 183 xuất bản phẩm với 564.826 bản in. Công tác phát hành sách năm 2017 có nhiều đổi mới, chú trọng đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu các xuất bản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên Website của Nhà xuất bản; liên doanh, liên kết với các cơ sở phát hành trên phạm vi toàn quốc; tham gia hội chợ triển lãm sách, ngày sách…

Ông Đào Văn Hội, Tổng biên tập Báo PLVN
Ông Đào Văn Hội, Tổng biên tập Báo PLVN

Tạp chí DCPL tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng các ấn phẩm của Tạp chí; đã hoàn thành sớm trước khi kết thúc năm việc biên tập, xuất bản, phát hành theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, gồm: 12 số tạp chí định kỳ (64 trang), 12 số chuyên đề (32 trang) hàng tháng và 08 số chuyên đề chuyên sâu (200 trang), bảo đảm chất lượng về nội dung, hình thức và bám sát các lĩnh vực trọng tâm công tác của Bộ, của Ngành và luôn bảo đảm tính thời sự trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, được bạn đọc đón nhận.

Ông Đặng Vũ Huân, Tổng biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Ông Đặng Vũ Huân, Tổng biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

Tạp chí cũng  đã tích cực phối hợp với các đơn vị chuyên môn để xuất bản những ấn phẩm chuyên đề chuyên sâu 200 trang tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, những vấn đề cấp thiết của Ngành Tư pháp.

Các đơn vị trong khối báo chí xuất bản đều có chức năng nhiệm vụ khá tương đồng và mỗi đơn vị đều có thế mạnh riêng. Trong năm 2017, các đơn vị đã có sự phối hợp trong công tác như Báo PLVN và NXB Tư pháp đã phối hợp tổ chức biên soạn, phát hành cuốn “Cẩm nang pháp luật về biên giới, biển đảo” đế phát miễn phí cho đồng bào và chiến sỹ tại các vùng biên giới, biển đảo trong Chương trình Chung tay xóa nghèo pháp luật được chính quyền các địa phương và người dân đánh giá cao. Đồng thời, các đơn vị cũng phối hợp sử dụng các nguồn tin bài, tư liệu, sách giữa 3 đơn vị nhằm khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế của từng đơn vị.

Ông Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Tư pháp phát biểu tại Hội nghị
Ông Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Tư pháp phát biểu tại Hội nghị 

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu nhận định trong năm 2017, các đơn vị có những thuận lợi trong triển khai các hoạt động như có nhiều sự kiện chính trị, pháp luật, là mảnh đất màu mỡ để báo chí, xuất bản khai thác. Công tác tư pháp, pháp luật được lãnh đạo Đảng, Nhà nước được quan tâm và đề cao. Công tác truyền thông nói chung, truyền thông pháp luật nói riêng được lãnh đạo Bộ quan tâm, tiếp tục đẩy mạnh và có những biện pháp hỗ trợ nhất định. Bên cạnh đó, cũng có nhiều khó khăn khi văn hóa đọc tiếp tục thoái trào; hoạt động nghiên cứu khoa học, biên soạn sách chưa có nhiều đột phá; chi phí đầu vào cao, khó mở rộng kênh phát hành.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu ghi nhận những nỗ lực của 3 đơn vị
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu ghi nhận những nỗ lực của 3 đơn vị

Ghi nhận, đánh giá cáo các kết quả, biểu dương nỗ lực của cộng tác viên của 3 đơn vị, Thứ trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế nhất định. Năm 2018, Thứ trưởng đề các đơn vị cần tiếp tục giữ vững tôn chỉ mục đích hoạt động, phát huy bản sắc riêng của từng đơn vị, đa dạng hóa sản phẩm báo chí, xuất bản đồng thời tạo chuyển biến mạnh về chất lượng, hình thức các ấn phẩm để phục vụ đắc lực truyền thông của Bộ, ngành, đất nước.

Mỗi đơn vị cần xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, để ưu tiên thực hiện tốt. Cụ thể, Thứ trưởng đề nghị Báo PLVN tiếp tục chuyển hướng mạnh sang sản phẩm điện tử, tăng cường khai thác các giá trị gia tăng của các sản phẩm này, phát huy thế mạnh phản ánh nhanh nhạy hoạt động của Bộ, ngành, vấn đề quan trọng đất nước như phòng chống tham nhũng, gương người tốt việc tốt. NXB Tư pháp cần nghiên cứu nghiêm túc để có biện pháp tái cấu trúc doanh thu để từng bước hạn chế sự phụ thuộc vào biểu mẫu hộ tịch, sách đặt hàng; tăng cường các kênh phát hành, trong đó chú trọng phát hành qua mạng. Còn Tạp chí DCPL cần không ngừng nâng cao hàm lượng khoa học trong mỗi ấn phẩm, chú ý  bám sát thực tế; đổi mới chuyên trang chuyên mục, xây dựng tạp chí điện tử, tạo kênh phát hành rộng rãi hơn.

Đặc biệt, các đơn vị cần tăng cường kết nối với nhau cũng như kết nối với các đơn vị thuộc Bộ, địa phương để khai thác hiệu quả các thế mạnh, tạo lợi thế cạnh tranh với các đơn vị khác ngoài xã hội. Mỗi đơn vị cần chú trọng xây dựng và quản lý đội ngũ cộng tác viên để cung cấp thông tin nhanh nhạy, chuẩn xác, tuyệt đối không để xảy ra sai sót.

Đọc thêm