Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Ukraine ký thỏa thuận hợp tác

Thỏa thuận được ký kết với mong muốn củng cố, mở rộng và phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa hai nước.
Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Ukraine ký thỏa thuận hợp tác

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Pavlo Klimkin, ngày 6/9, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long cùng Bộ trưởng Pavlo Klimkin đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Ukraine.

Thỏa thuận được ký kết với mong muốn củng cố, mở rộng và phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa hai nước.

 

Hai bên tin tưởng rằng, hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp sẽ là nền tảng quan trọng và động lực thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác song phương trong những lĩnh vực khác mà hai nước cùng quan tâm,trên cơ sở tôn trọng, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau.

Cụ thể, hai bên sẽ hợp tác trong các lĩnh vực: Trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và thực thi pháp luật, trong lĩnh vực quản lý nhà nước về pháp luật và tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mỗi Bên và các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm;

Nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên gia, cán bộ pháp luật và các chức danh tư pháp khác, đặc biệt là đội ngũ luật sư và cán bộ thi hành án; các nội dung hợp tác khác phù hợp với các mục tiêu và định hướng hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp mà hai bên cùng thống nhất.

Đọc thêm