Bố vợ nổi điên, truy sát con rể, họ hàng sau tiệc cưới

Nổi cơn điên, bố vợ cầm dao phay chém trọng thương con rể rồi truy sát họ hàng, làng xóm của mình khiến 1 người chết, 8 người bị thương...

Nổi cơn điên, bố vợ cầm dao phay chém trọng thương con rể rồi truy sát họ hàng, làng xóm của mình khiến 1 người chết, 8 người bị thương.

Vụ án xảy ra chiều 8/9 tại nhà ông Vũ Văn Mạnh (48 tuổi, ở thôn Yên Khê, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Theo tìm hiểu của PLVN, khoảng 16h cùng ngày, ông Mạnh bỗng nổi cơn khùng điên, cầm dao phay chém vỡ đầu con rể mình là anh Nguyễn Văn Định (22 tuổi, quê Thanh Hóa) khiến nạn nhân phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Trước cửa nhà ông Mạnh vẫn dán chữ Hỷ.
Trước cửa nhà ông Mạnh vẫn dán chữ Hỷ.

Khi mọi người xúm vào lo cho anh Định, ông Mạnh tiếp tục vác dao chạy sang nhà hàng xóm chém vào đầu một người họ hàng của mình là cụ Nguyễn Thị Nhung (78 tuổi). Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào tối muộn cùng ngày.

Chưa hết cơn cuồng loạn, ông Mạnh tiếp tục dùng dao chém bị thương thêm 8 người họ hàng, làng xóm của mình - đều là người già, phụ nữ, trẻ em. Trong đó, 7 người bị thương nặng, gồm có bà Bùi Thị Dương (59 tuổi), cháu Vũ Việt Hưng (13 tuổi), chị Dương Thị Lan (29 tuổi), chị Nguyễn Thị San (32 tuổi), chị Nguyễn Thị Thanh (24 tuổi), chị Trần Hồng Vỹ (38 tuổi) và chị Lê Thị Hiếu (chưa rõ tuổi tác). Tất cả các nạn nhân đều phải nhập viện.

Cuối cùng, ông Mạnh dùng dao tự gây thương tích cho mình nhưng được đưa đi bệnh viện kịp thời nên không chết.

Người dân địa phương cho hay, trước đây khá lâu, ông Mạnh từng bị bệnh tâm thần. Về sau, bệnh tình của ông Mạnh thuyên giảm và không có gì khác thường. Tại địa phương, ông Mạnh làm nghề thợ mộc. Hôm xảy ra vụ án, ông Mạnh không có biểu hiện say rượu.

Đặc biệt, ông Mạnh mới chỉ trở thành bố vợ của nạn nhân Nguyễn Văn Định được 2 ngày tính đến thời điểm ông Mạnh gây án. Trước và trong hôm tổ chức hôn lễ cho con gái Vũ Thị Anh (20 tuổi), ông Mạnh luôn ở trong trạng thái tâm lý căng thẳng. Ngày diễn ra hôn sự, ông Mạnh bị sốt cao 40 độ, phải truyền dịch.

Tiến Phong

Đọc thêm