Bóng đá Việt Nam đã từng đoạt giải tầm cỡ thế giới?

(PLO) - Tất nhiên không phải là giải WC, không phải Olympic. Vì nếu là những giải này thì không cần phải kể lại. Đó là giải Cup Standard Chartered năm 2014 (futsal). Đại điện Việt Nam vô địch là đội bóng đá Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (nay là Công ty CP tập đoàn Xây dựng Hòa Bình – HBC).
Cờ Việt Nam đã được căng lên với ngôi vị vô địch thế giới. Ảnh KN
Cờ Việt Nam đã được căng lên với ngôi vị vô địch thế giới. Ảnh KN

“Cúp Standard Chartered – Đường tới Anfield” là giải bóng đá thường niên do Ngân hàng Standard Chartered tổ chức, chính thức khởi tranh từ năm 2012. Năm 2014 là năm đầu tiên giải được tổ chức vòng sơ tuyển tại Việt Nam để chọn ra đại diện duy nhất tham dự Vòng chung kết thế giới. Năm đó, ở Việt Nam có 17 đội bóng trong nước tham dự.

Các nước tham gia vòng chung kết của giải năm 2014 gồm: Việt Nam, Vương quốc Anh, Hồng Kong, Singapore, Malaysia, Indonesia, Nigeria, Kenya, Thái Lan, Hàn Quốc, Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), Bangladesh, Gambia và Pakistan với tổng cộng 1200 đội bóng tham dự vòng loại của các nước tham dự để chọn ra đại diện duy nhất của từng quốc gia đi tranh tài. Thể lệ thi đấu tuân thủ theo luật futsal quốc tế.

Để vào trận chung kết, đội bóng đại diện Việt Nam đã vượt qua 6 trận ở vòng loại (4 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua): thắng Europe 3-2, Bangladesh 4-1, Pakistan 7-0, Indonesia 2-1, hòa Malaysia 1-1, thua Hồng Kông 0-1.

Ở trận bán kết, là đội nhì bảng B nhưng HBC đã chơi áp đảo để vượt qua đội bóng Thái Lan (nhất bảng A) lúc bấy giờ là đội bóng đương kim vô địch của giải với tỷ số 2-0.

Trận chung kết ngày 13/05/2014, tại sân Anfield, đội bóng đá Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình khi ấy, đại diện cho Việt Nam, đã xuất sắc giành chức vô địch Cup Standard Chartered 2014 sau khi vượt qua đội bóng của Singapore với tỷ số 1-0.

Đọc thêm