Bosnia hỗn loạn bởi hàng trăm đe dọa 'làm nổ tung' trường học và bệnh viện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hàng trăm trường học và cơ sở công lập ở Bosnia đang phải đối phó với hàng loạt lời đe dọa đánh bom giả, buộc các cơ sở phải tạm thời đóng cửa.
Nhân viên làm việc tại đơn vị COVID-19 của Bệnh viện Đa khoa Tiến sĩ Abdulah Nakas ở Sarajevo. Ảnh: AP
Nhân viên làm việc tại đơn vị COVID-19 của Bệnh viện Đa khoa Tiến sĩ Abdulah Nakas ở Sarajevo. Ảnh: AP

Trong số các tổ chức công được nhắm mục tiêu vào 2/6 có Ủy ban Bầu cử Quốc gia và một số trụ sở tòa án ở Sarajevo. Tất cả các cơ sở đều phải sơ tán và chờ được thông báo là an toàn trước khi tiếp tục hoạt động trở lại.

Bệnh viện đại học ở Banja Luke, một trong những bệnh viện lớn nhất của Bosnia, cũng bị đe dọa đánh bom qua email, khiến hàng trăm bệnh nhân và nhân viên phải di rời. Tuy nhiên, sau khi khám xét Bệnh viện, cảnh sát Bosnia cho biết trong một tuyên bố công khai rằng đó là một báo động giả.

Hôm 1/6, hơn 400 trường học đã bị nhắm mục tiêu bởi các cảnh báo bom giống hệt như cảnh báo đối với Bệnh viện đại học ở Banja Luke qua email, trong đó tuyên bố những kẻ tấn công đã lên kế hoạch "làm nổ tung trường học" và giết "hàng nghìn trẻ em Serbia".

Các nhà chức trách vẫn chưa biết ai đứng sau những lời đe dọa. Các trường học và sân bay ở Serbia và Montenegro gần đây cũng đã trải qua một cuộc tấn công dữ dội của các mối đe dọa đánh bom giả.

Đọc thêm