'Boyband' Westlife tái hợp

(PLO) - Trước khi tan rã vào năm 2012, Westlife là cái tên nổi đình nổi đám một thời, từng chiếm được trái tim của hàng triệu người hâm mộ với những bản ballad ngọt ngào. Sau 6 năm vắng bóng, những người yêu âm nhạc một một lần nữa sục sôi khi nghe tin nhóm nhạc này tái hợp và sắp xuất hiện trước công chúng. 
'Boyband' Westlife tái hợp

Theo Dailymail, 4 chàng trai của Westlife bao gồm Nicky Byrne, Kian Egan, Mark Feehily và Shane Fila, đang có ý định tái hợp và công tác với hãng đĩa Universal Music Group.

“Phải mất khá nhiều thời gian để nhóm Westlife tập hợp lại. Cuối cùng, hợp đồng đã được ký kết và họ sắp tái xuất hiện trước công chúng. Những chàng trai này sẽ quay trở lại phòng thu âm với những hit mới. Quá trình lưu diễn cũng đã được lên kế hoạch sẵn sàng. Tuy nhiên, đáng tiếc rằng Brian McFadden sẽ không tham gia”, Dailymail đưa tin.  

 

Một điều bất ngờ nữa mà Westlife dành tặng đến fan hâm mộ, một ca khúc hoàn toàn mới của nhóm được ca sỹ kiêm nhạc sỹ nổi tiếng Ed Sheeran viết tặng. Sự góp sức của Ed tạo nên lợi thế cho cuộc hội ngộ này của nhóm. Họ đã thu âm ca khúc này và rất vui mừng với kết quả đạt được. Hy vọng, đây sẽ là một hit mới của nhóm trong tương lai.

 

Trong một buổi phỏng vấn, Nick Byrne cũng tiết lộ Westlife chắc chắn sẽ tái hợp nhân kỷ niệm 20 năm nhóm ra đĩa đơn đầu tay. “Tôi nghĩ cuộc tái hợp đang đến gần. Năm tới là 20 năm kể từ khi chúng tôi phát hành Swear It Again. Thật tuyệt vời khi lại được như xưa, được đứng trên sân khấu. Bạn không bao giờ sống lại được khoảnh khắc đó trừ khi bạn làm lại lần nữa”, Nick chia sẻ. 

 

Westlife là một trong những boyband lớn nhất của Vương quốc Anh và nổi tiếng ngay lần đầu tung ra album đầu tay vào năm 1999. Kể từ đó, nhóm đã đạt được thành công lớn ở Anh và Ireland cũng như ở các nước khác tại Châu Âu và một số nơi như Úc, Châu Á và Châu Phi.

Tiếp theo là Coast to Coast (2000), World of Our Own (2001), Unbreakable - The Greatest Hits Vol. 1 (2002) và Turnaround (2003). Trước khi bắt đầu Tour diễn vào năm 2003, McFadden rời khỏi ban nhạc. Bốn thành viên còn lại tiếp tục hoạt động và ra mắtcác album như Frank (2004) và The Love Album (2006), Face to Face (2005), Back Home (2007). Sau một năm gián đoạn, họ tái hợp và phát hành album Where We Are (2009) và album phòng thu cuối cùng Gravity (2010), album tổng hợp Greatest Hits (2011).

Westlife đã bán được hơn 40 triệu album và 55 triệu bản ghi âm trên toàn thế giới. Nhóm đã bán được 11,1 triệu album và 6,8 triệu đĩa đơn chỉ tiếng riêng ở Anh. Năm 2012, Westlife đứng thứ 34 trong số các nghệ sĩ có đĩa hát bán chạy nhất trong lịch sử âm nhạc Anh. Họ là những người nắm giữ kỷ lục Guinness thế giới với việc trở thành nhóm nhạc đầu tiên đầu tiên có 7 đĩa đơn liên tiếp đứng thứ 1 bảng xếp hạng ở Anh.

Đọc thêm