Bulgaria kêu gọi Nga rút lại “tối hậu thư” dọa đóng cửa sứ quán

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Bulgaria Kiril Petkov ngày 30/6 kêu gọi Nga rút lại tối hậu thư vốn đã được Moscow gửi đi sau khi Sofia trục xuất 70 nhân viên ngoại giao Nga, trong đó có lời đe dọa đóng cửa đại sứ quán Nga tại quốc gia Balkan này.
Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov.
Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov.

Theo Reuters, Bulgaria, một thành viên EU và NATO, ngày 28/6 thông báo trục xuất 70 nhân viên ngoại giao Nga đồng thời đặt giới hạn về quy mô đại diện của Moscow tại nước này.

Động thái này được Bộ Ngoại giao Bulgaria và Thủ tướng Kiril Petkov công bố. Đây cũng là vụ trục xuất lớn nhất của Sofia nhắm vào giới ngoại giao Nga trong những năm gần đây.

Số nhân viên ngoại giao của Nga bị trục xuất đợt này chiếm tới hơn một nửa số lượng nhân viên ngoại giao Nga tại Bulgaria.

Đáp lại, Đại sứ quán Nga trong một công hàm được gửi đi ngày 30/6 yêu cầu Bulgaria đảo ngược quyết định trục xuất trước giữa trưa ngày 1/7.

Nếu không, Đại sứ quán Nga sẽ xin ý kiến Moscow về việc xem xét chấm dứt hoàn toàn sự hiện diện ngoại giao thực tế của Nga ở Bulgaria.

Đại sứ Nga Eleonora Mitrofanova gọi vụ trục xuất của Bulgaria là “bước đi thù địch chưa từng có”.

Trước những diễn biến này, Thủ tướng Bulgaria Petkov đã lên tiếng kêu gọi Nga giữ cho các kênh ngoại giao giữa Moscow và Sofia được duy trì mở.

Cũng theo Thủ tướng Bulgaria, với việc trục xuất, Nga vẫn còn lại 43 nhân viên ngoại giao tại Bulgaria, nhiều hơn so với chỉ 12 nhân viên ngoại giao của Bulgaria ở Moscow.

“Chúng tôi tin rằng sự cần thiết của đối thoại, mà kênh ngoại giao là chìa khóa. Vì lý do này, chúng tôi yêu cầu Tòa đại sứ Nga rút lại công hàm đã gửi hôm nay. Vì lợi ích của quá khứ và vì lợi ích của tương lai, chúng ta phải có thể tiến hành các bước với sự tôn trọng lẫn nhau”, Thủ tướng Petkov nói.