Bùng phát bạo lực đẫm máu ở Kashmir

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các cuộc đấu súng nổ ra ở Kashmir của Ấn Độ trên một con đèo phân chia vùng lãnh thổ Himalaya đang tranh chấp với Pakistan đã khiến ít nhất 5 binh sĩ và 2 chiến binh thiệt mạng trong cuộc tấn công đẫm máu nhất kể từ tháng Hai.
Các binh sĩ Ấn Độ tuần tra gần biên giới có hàng rào với Pakistan giữa sương mù ở Suchetgarh. Ảnh: Reuters
Các binh sĩ Ấn Độ tuần tra gần biên giới có hàng rào với Pakistan giữa sương mù ở Suchetgarh. Ảnh: Reuters

Hôm thứ Hai, Đại tá De inherit Anand thông báo rằng "Một hạ sĩ quan và bốn binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng trong một chiến dịch tìm kiếm có thể là do những kẻ xâm nhập".

Đại tá De inherit Anand nói thêm rằng họ đã được chuyển đến một cơ sở y tế địa phương nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Hai chiến binh cũng bị tiêu diệt, trong khi lực lượng an ninh ở phía bắc của khu vực bắn chết một chiến binh bị tình nghi thuộc Mặt trận Kháng chiến, mà cảnh sát Ấn Độ khẳng định là nhóm do Pakistan hậu thuẫn chịu trách nhiệm cho một loạt các vụ ám sát dân thường. Một người khác đã thiệt mạng trong một trận đấu súng ở phía nam.

Vụ xả súng đánh dấu vụ việc đẫm máu nhất kể từ khi Pakistan và Ấn Độ, những nước đã tuyên bố chủ quyền với khu vực tranh chấp và kiểm soát các phần của nó kể từ khi độc lập, đã ký một lệnh ngừng bắn vào tháng Hai.

Trong hơn ba thập kỷ, các nhóm nổi dậy đã đụng độ với binh lính Ấn Độ để đòi độc lập cho Kashmir hoặc để được gia nhập nước láng giềng Pakistan. Hàng chục nghìn dân thường, binh lính và dân quân đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh, trong đó New Delhi cáo buộc Pakistan hậu thuẫn cho phe nổi dậy. Islamabad bác bỏ điều này, nói rằng nó chỉ hỗ trợ về mặt ngoại giao và đạo đức.

Căng thẳng gia tăng gần đây trong khu vực, với bảy thường dân, trong đó có hai giáo viên, một trong số họ là người theo đạo Hindu và một người theo đạo Sikh, bị bắn chết trong tuần trước. Các vụ xả súng ở khu vực đa số người Hồi giáo đã khiến lực lượng an ninh ở Kashmir, Ấn Độ bắt giữ hơn 300 người để thẩm vấn.