Buộc con tin lên xe làm 'lá chắn' để tẩu thoát sau khi cướp ngân hàng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một nhóm cướp có vũ trang ở Brazil đã thực hiện một loạt vụ đột nhập ngân hàng và tẩu thoát bằng cách sử dụng con tin buộc vào xe ô tô làm "lá chắn".
Hình ảnh con tin bị buộc vào xe làm "lá chắn" cho nhóm cướp ngân hàng tẩu thoát. Ảnh: Insightcrime
Hình ảnh con tin bị buộc vào xe làm "lá chắn" cho nhóm cướp ngân hàng tẩu thoát. Ảnh: Insightcrime

Những kẻ tấn công đã nhắm mục tiêu vào các ngân hàng ở thành phố nhỏ Aracatuba ở phía đông nam bang Sao Paulo. Trong lúc hỗn loạn, những tên cướp có vũ trang đã chiếm ba ngân hàng, bắt làm con tin. Các con tin sau đó bị trói vào nóc và mui của 10 chiếc ô tô để làm lá chắn cho chúng tẩu thoát.

Theo Rádio CBN, các bức ảnh và video trên mạng xã hội cho thấy những người bị trói vào mui ô tô, và cảnh sát xác nhận các con tin đã được sử dụng "làm lá chắn cho con người".

Một trong những chiếc xe bị đặt bom để đánh lạc hướng cảnh sát khỏi vụ cướp các ngân hàng ở thành phố Aracatuba hôm 30/8. Ảnh: AFP

Một trong những chiếc xe bị đặt bom để đánh lạc hướng cảnh sát khỏi vụ cướp các ngân hàng ở thành phố Aracatuba hôm 30/8. Ảnh: AFP

Để đánh lạc hướng cơ quan thực thi pháp luật, bọn cướp đặt bom và kích nổ khắp thành phố và đốt cháy hàng chục chiếc ô tô. Reuters đưa tin, cảnh sát cho biết , một người đàn ông đã bị thương nặng khi các thiết bị này bị kích nổ, mất cả hai chân. Ba người đã chết trong vụ việc - hai trong số họ là nạn nhân và một người bị tình nghi là cướp. Năm người khác bị thương và hai nghi phạm đã bị bắt.

Theo cảnh sát, trước khi tiến vào thành phố và các ngân hàng, nhóm cướp có vũ trang sử dụng máy bay không người lái để theo dõi đường phố và cảnh sát. Cảnh sát xác nhận, hơn 20 người đàn ông đã thực hiện vụ tấn công và sử dụng 10 chiếc xe.

Đọc thêm