Bước ngoặt giữa dịch Covid - 19 ở Hàn Quốc

Cuối tuần này và cuối tuần sau được nhận định là bước ngoặt quan trọng trong công tác phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh tại xứ sở kim chi...

Sáng nay, 29/2, Cơ quan Y tế Hàn Quốc thông báo có thêm 594 ca nhiễm SARS-CoV-2, đưa tổng số trường hợp mắc bệnh Covid -19 tại nước này lên 2.931 ca.

Chính phủ Hàn Quốc nhận định thời điểm cuối tuần này và cuối tuần sau là bước ngoặt quan trọng trong công tác phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh.

Còn Trung Quốc (đại lục) ghi nhận thêm 427 trường hợp mới nhiễm COVID-19 vào cuối ngày 28/2 (tăng 100 so với ngày 27/2) và 47 ca tử vong (ngày 27/2 là 44 ca tử vong).

Như vậy, Trung Quốc xác nhận tổng cộng 79.251 người nhiễm bệnh và 2.835 ca tử vong do COVID-19.

Giới chức Trung Quốc cũng thông báo, tính đến hết ngày 28/2, nước này có tổng cộng 39.002 người nhiễm bệnh Covid -19 đã bình phục và xuất viện. Riêng trong ngày 28/2, có 2.885 người bình phục và xuất viện.

Tại Italy, tính đến 0h ngày 29/2 (giờ Việt Nam), số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đã tăng lên 821 người và ghi nhận 21 trường hợp tử vong, 46 ca được chữa khỏi. Theo người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ dân sự của Italy, số trường hợp tử vong trong ngày 28/2 đều trên 80 tuổi và một trường hợp trên 70 tuổi,  xác định nguyên nhân do virus SARS-CoV-2 hay hậu quả bệnh lý

Iraq cũng thông báo trường hợp mới nhiễm virus SARS-CoV-2 tại thủ đô Baghdad, đưa tổng số ca nhiễm bệnh COVID-19 tại nước này lên con số 8 người. Theo phóng viên TTXVN, trường hợp nhiễm bệnh mới tại nước này là một phụ nữ Iraq 32 tuổi vế từ nước láng giềng Iran.

Liban ghi nhận ca nhiễm bệnh thứ 4. Đến nay, Liban đã có 25 trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tính đến sáng 29/2, Australia có 6 người được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 ở bang Queensland và tổng số 23 trường hợp nhiễm COVID-19 trên cả nước, trong đó 15 người đã hoàn toàn bình phục. 

Theo giới chức Australia  ca nhiễm COVID-19 đầu tiên.là nữ bệnh nhân (63 tuổi) đang được cách ly tại Bệnh viện Đại học Gold Coast, trở về từ Iran. Ca nhiễm này không liên quan đến Trung Quốc.

Chính quyền bang Queensland đang xác định những người có thể đã tiếp xúc với người phụ nữ trên.

Đức ghi nhận 60 ca nhiễm nCoV vào hôm qua, tăng hơn hai lần so với ngày 27/2.

Pháp phát hiện 57 ca nhiễm nCoV, tăng 19 ca so với hôm trước.

Thụy Sĩ phát hiện thêm 9 ca nhiễm nCoV, nâng số ca bệnh lên 15. 

Anh ghi nhận 19 ca nhiễm nCoV, trong đó hai ca bệnh mới có liên quan đến Iran.

Ba quốc gia Đông Âu là Belarus, Estonia và Litva thông báo phát hiện trường hợp đầu tiên dương tính với nCoV, các ca bệnh có liên quan đến Iran hoặc Italy.

Tính đến hôm nay, thế giới ghi nhận 84.611 ca nhiễm Covid - 19, 2.923 ca tử vong và 39.488 người đã hồi phục.

Đọc thêm