Bước ngoặt “ngược chiều” của hai Phó “Tổng” PVN

(PLO) - Có thể nói, tháng 5/2018 là tháng luân chuyển nhân sự lớn nhất trong thời gian gần đây của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), khi một Phó “Tổng” được lấy phiếu tín nhiệm cho chức Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV); trong khi một Phó khác lại… xuống chức, trong vai Tổng giám đốc một đơn vị thành viên, nơi mà PVN chỉ đang nắm trên 50% vốn điều lệ. 
Phó “Tổng” Lâm đi, nếu Phó “Tổng” Dũng được vào HĐTV, PVN sẽ có cơ cấu nhân sự… đẹp?
Phó “Tổng” Lâm đi, nếu Phó “Tổng” Dũng được vào HĐTV, PVN sẽ có cơ cấu nhân sự… đẹp?

Điều một Phó đi - ngẫu nhiên hay có “kịch bản”?

Ông Phó được đệ trình bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐTV là Nguyễn Hùng Dũng. Hồi năm ngoái, vị này cũng đã được Tập đoàn trình bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch HĐTV. Còn Phó Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Quỳnh Lâm thì được điều động đi giữ chức vụ Tổng giám đốc Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro). 

Hai ông Phó “Tổng” trên đều từng đi lên từ cơ sở, là chuyên viên Phòng thăm dò khai thác dầu khí (ông Lâm) và là Thuyền phó Xí nghiệp Dịch vụ dầu khí (tiền thân của Tổng công ty Dịch vụ dầu khí PTSC bây giờ) chính là ông Dũng. 

Cụ thể, cả hai vị này đều có một quá trình phấn đấu khoảng 20 năm ở các đơn vị cơ sở và sau đó “gặp nhau” ở trụ sở PVN trong vai trò là Phó “Tổng”. Thực tế này đẩy số lượng Phó “Tổng” của PVN sau đó cao hơn so với quy định một người. 

Đó cũng là một trong những lý do mà PVN phải đề cập trong văn bản đề xuất để ông Dũng rời khỏi Ban Tổng Giám đốc để bổ nhiệm ông vào chức danh Thành viên HĐTV Tập đoàn.

Theo đó, văn bản của PVN cho hay, hiện Tập đoàn đang thừa một vị trí Phó Tổng Giám đốc nhưng lại khuyết một vị trí Thành viên HĐTV. Như vậy, bổ nhiệm ông Dũng, PVN coi như có một cơ cấu nhân sự… đẹp.

Trong khi đề xuất bổ nhiệm nói trên mới đang trong giai đoạn trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, thì PVN không biết ngẫu nhiên hay có “kịch bản” từ trước khi bất ngờ công bố quyết định điều động một Phó “Tổng” đi nơi khác? 

Cụ thể, theo Quyết định số 864/QĐ-DKVN của HĐTV Tập đoàn, thì kể từ ngày 18/5/2018, ông Nguyễn Quỳnh Lâm - Phó Tổng Giám đốc PVN đến nắm giữ chức vụ Tổng giám đốc ở Vietsovpetro. 

Phó "Tổng" PVN Nguyễn Quỳnh Lâm (giữa) nhận quyết định xuống làm Tổng Giám đốc Vietsovpetro
Phó "Tổng" PVN Nguyễn Quỳnh Lâm (giữa) nhận quyết định xuống làm Tổng Giám đốc Vietsovpetro

Xuống chức?

Thoạt nhìn, nhiều người sẽ cho rằng, ông Lâm bị… giáng chức. Nhưng, theo quan điểm của GS.TSKH Hồ Sĩ Thoảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (tiền thân của PVN), thì sự việc này chưa hẳn là như thế. 

Theo ông Thoảng, chức vụ Tổng giám đốc Vietsovpetro nói về tầm vóc thì nhỏ, nhưng vị trí này lại đóng vai trò rất quan trọng. Vì Liên doanh này là công ty khai thác dầu khí lớn nhất của Tập đoàn, với 5 triệu tấn dầu khí khai thác được trong một năm. 

Như vậy, sau khi ông Lâm… xuống Vietsovpetro, tính đến thời điểm này, số lượng Phó “Tổng” của PVN đang dừng ở con số “vừa xinh”, tức đúng so với quy định. 

Nếu ông Nguyễn Hùng Dũng được phê duyệt chức vụ Thành viên HĐTV thì PVN sẽ lại khuyết một vị trí Phó Tổng Giám đốc so với quy định nói trên. Liệu PVN có đang ở trong giai đoạn xem xét một ai đó vào ngồi “chiếc ghế” có thể sẽ bị trống nếu đề xuất bổ nhiệm ông Dũng được “xuôi chèo mát mái”? 

Theo nguồn tin riêng của PLVN, dư luận ở PVN đang mong muốn ông  Nguyễn Hùng Dũng… lên. Và, dù đánh giá Phó “Tổng” này là một cán bộ có năng lực, nhưng “cựu trào” ngành Dầu khí Hồ Sĩ Thoảng lại nói rằng “dư luận không phản ánh đa số, có thể chỉ một số người mong muốn thôi”. 

Đọc thêm