Buôn bán cocaine quốc tế vẫn “phất” trong dịch COVID-19

(PLVN) - Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố hôm 13/5, các biện pháp phong tỏa để phòng ngừa sự lây lan của COVID-19 dường như chỉ làm giảm bạo lực ở các quốc gia có tỷ lệ giết người tương đối thấp, nhưng ít ảnh hưởng đến hành vi giết người của tội phạm có tổ chức.
Châu Âu tràn ngập cocaine mặc dù hoạt động thương mại bị đình trệ vì các biện pháp hạn chế xã hội để phòng sự lây lan của virus corona. Ảnh: millichronicle

"Báo cáo được ban hành nhằm đưa ra "một ảnh chụp độc đáo" về nhiều tác động của cuộc khủng hoảng COVID-19 đối với cuộc sống hàng ngày và các động lực kinh tế và xã hội vĩ mô, hỗ trợ các quyết định chính sách dựa trên thực tế và khoa học", Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) cho biết.

Báo cáo cho biết, buôn bán heroin quốc tế, chủ yếu được vận chuyển bằng đường bộ, đã bị phá vỡ bởi các biện pháp hạn chế di chuyển, nhưng hoạt động buôn bán cocaine dựa trên các tuyến đường biển thì vẫn tiếp diễn khi nhiều vụ bắt giữ cocaine lớn gần đây tại các cảng châu Âu.

"Trong thời gian áp dụng lệnh phong tỏa ở các quốc gia Châu Âu thì châu lục này vẫn tràn ngập cocaine bởi các trùm ma túy Mỹ Latinh không ngừng gửi các lô hàng cocaine lớn tới tới đây" - Cảnh sát Bob Van Den Berghe, nhân viên thực thi pháp luật cao cấp tại UNODC, nói với Reuters.

Để khắc phục tình trạng gián đoạn do chuỗi cung ứng quốc tế bị phá vỡ và hàng triệu khách hàng bị phong tỏa, các băng nhóm ma túy đã dùng tàu container và máy bay thương mại (còn được hoạt động) để vận chuyển cocaine.

Trong ba tháng đầu năm nay, UNODC đã tịch thu 17,5 tấn cocaine dự kiến được chuyển sang châu Âu tại các cảng Nam Mỹ, chủ yếu là Brazil, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2019.

Ngoài ra, theo các phát hiện của UNODC cho thấy đã có sự giảm mạnh các hành vi bạo lực gây chết người (như giết người) ở Tây Âu và Hoa Kỳ trong thời gian thực hiện phong tỏa do dịch virus corona. Trong khi đó, ở Trung Mỹ, từ tháng 3 đến giữa tháng 4, tỷ lệ các vụ án mạng chỉ giảm nhẹ hoặc tương đương cùng kỳ năm trước. 

Điều này cho thấy, dù các quốc gia có áp dụng lệnh phong tỏa nhưng tội phạm có tổ chức và các băng đảng thanh thiếu niên vẫn tiếp tục hoạt động mạnh mẽ.

Để đánh giá tác động đối với bạo lực gia đình là một thách thức. Ở nhiều quốc gia, các yêu cầu đến đường dây trợ giúp hoặc trung tâm dịch vụ bảo vệ nạn nhân của bạo lực giới đã tăng lên nhưng cũng có một số quốc gia đã giảm các vụ giết người dựa trên giới tính.

Đọc thêm