Buôn lậu qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp

(PLO) - Trong 6 tháng cuối năm 2017, lực lượng chống buôn lậu và gian lận thương mại toàn quốc sẽ triển khai các chương trình, kế hoạch, phương án tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm soát chặt chẽ đối với hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng hóa có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, phát động phong trào “Toàn dân tố giác hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại”.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

88.560 vụ việc vi phạm trong 6 tháng đầu năm

Theo đánh giá tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 do Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) tổ chức, thời gian qua tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới diễn ra phức tạp, trọng điểm là tại các khu vực đường mòn, lối mở, kênh, rạch, sông, suối biên giới một số tỉnh như: Điện Biên, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang.

Hàng hóa vi phạm đa dạng, tập trung nhiều vào các nhóm mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng có thuế suất cao, hàng hóa yêu cầu phải có giấy phép quản lý chuyên ngành, hàng vi phạm về sở hữu trí tuệ, hàng cấm như: ma túy, vật liệu nổ, pháo nổ, rượu ngoại, thuốc lá điếu ngoại, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm tươi sống, nông lâm sản, đồ điện tử, hàng tiêu dùng các loại. 

6 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 88.560 vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước từ tiền xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu và công tác thanh, kiểm tra, truy thu thuế đạt 7,9667 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái; khởi tố hơn 1.100 vụ, 1.372 đối tượng. Điển hình là vụ bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép 30 bánh heroin và 45 kg ma túy tổng hợp tại Nghĩa Hưng, Nam Định; vụ bắt giữ 26kg sừng tê giác, 6 kg ngà voi tại Hà Nội; vụ bắt giữ 7.800 bao thuốc lá ngoại nhập lậu tại Long An; vụ kiểm tra, bắt giữ 1.936 kiện hàng hóa là pháo, quần áo, giày dép, phụ tùng ô tô không có hóa đơn chứng từ vận chuyển từ Hà Nội vào TPHCM. 

Trong 6 tháng cuối năm 2017, lực lượng chống buôn lậu và gian lận thương mại toàn quốc sẽ kiểm soát chặt chẽ đối với hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng hóa có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức các lực lượng chức năng từ Trung ương đến địa phương, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bao che, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...

Những chiến công của Bộ đội Biên phòng

Kiểm soát, quản lý các điểm nóng buôn lậu, các đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) liên tục lập được những chiến công. Mới nhất, 14h 30 ngày 19/7/2017, Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) BĐBP đã phối hợp với Phòng PCMT&TP BĐBP Điện Biên và Đồn BP cửa khẩu Huổi Puốc phá thành công chuyên án 066A, bắt giữ đối tượng cùng tang vật 26.000 viên ma túy tổng hợp.

Thượng tá Nguyễn Trung Việt - Phó Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc cho biết, chuyên án 066A được đơn vị xác lập từ cuối tháng 5/2017. Qua công tác nắm tình hình và nguồn tin quần chúng nhân dân cung cấp, các trinh sát BĐBP đã phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ các tỉnh sâu trong nội địa Lào như: Bò Kẹo, Luông Nậm Thà, U Đôm Xay về các huyện Mường Mày (tỉnh Phong Sa Lỳ) và Phôn Thoong (tỉnh Luông Pha Băng) giáp biên giới Việt Nam sau đó móc nối với các đối tượng người Việt Nam vận chuyển qua biên giới huyện Điện Biên đưa vào nội địa tiêu thụ.

Sáng 19/7, lực lượng đánh án đã phát hiện 3 đối tượng trong đường dây ma túy lấy hàng từ huyện Mường Mày và tìm cách liên hệ với người dẫn đường sang biên giới Việt Nam. 12h30 cùng ngày, trinh sát phát hiện các đối tượng trên rời bản Na Luông, cụm bản Na Son, huyện Phôn Thoong đi về phía biên giới. Xác định thời cơ phá án đã đến, lực lượng phối hợp đã tiến hành mật phục, đón lõng đối tượng tại bản C5, xã Phu Luông, huyện Điện Biên.

Sau khi vượt biên qua biên giới, 2 đối tượng rẽ sang hai hướng làm nhiệm vụ nghi binh và cảnh giới cho đối tượng cầm hàng cắt rừng theo đường mòn biên giới. Tuy nhiên, thủ đoạn tinh vi của bọn tội phạm không qua mặt được các trinh sát kỳ cựu. 14h30, đối tượng chính trong chuyên án là Phimxi Xukha Mixay (SN năm 1982, thường trú tại bản Na Luông, cụm bản Na Son, huyện Phôn Thoong, tỉnh Luông Pha Băng, Lào) đã không kịp trở tay, bị bắt quả tang cùng với tang vật 26.000 viên ma túy tổng hợp được cất giấu trong túi xách mang theo.

Phimxi Xukha Mixay khai nhận đã nhiều lần lợi dụng địa hình hiểm trở và thông thạo đường rừng vận chuyển ma túy ra sát biên giới và qua biên giới bán cho các đối tượng người Việt Nam. Hiện vụ việc đang được BĐBP Điện Biên tiếp tục điều tra, mở rộng.

Lúc 0h10 ngày 21/7/2017, lực lượng BĐBP gồm Đội Đặc nhiệm Phòng PCMT&TP, BĐBP An Giang đã phối hợp với Đồn BP Nhơn Hưng đã tổ chức mật phục tại khu vực cầu Tha La, ấp Trung Bắc Hưng, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, An Giang phát hiện ô tô tải mang biển kiểm soát 68C-02031 đang lưu thông từ hướng huyện Tịnh Biên về TP. Châu Đốc có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng phối hợp đã ra lệnh dừng xe để kiểm tra và phát hiện trên ô tô có 20 bao tải màu xanh, bên trong chứa 10.000 gói thuốc lá ngoại, bao gồm 4000 gói thuốc Scott; 3.000 gói thuốc Hero, 2.000 gói thuốc Jet, 500 gói thuốc Bayon và 500 gói thuốc Nelson. 

Ngay sau đó, 2 đối tượng trên xe cùng tang vật, phương tiện được đưa về Đồn BP Nhơn Hưng để điều tra làm rõ. Lái xe Nguyễn Văn Vẹn (SN 1974, ngụ tại ấp Hòa Thạnh B, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ) và Nguyễn Văn Thông (SN 1979), là người đi theo áp tải hàng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan chức năng của BĐBP An Giang đã hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ để khởi tố các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm