Cá chết 'trắng' mặt hồ ở công viên Nghĩa Đô

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cá chết hàng loạt nổi trắng góc hồ trong Công viên Nghĩa Đô. Mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc khiến người dân tập thể dục quanh hồ buồn nôn.
Cá chết nổi lên mặt hồ ở công viên Nghĩa Đô.
Cá chết nổi lên mặt hồ ở công viên Nghĩa Đô.

Ngày 15/6, tại công viên Nghĩa Đô (Đường Nguyễn Văn Huyên, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội), người dân phát hiện tình trạng cá chết hàng loạt, bốc mùi hôi thối.

Nhận được thông tin, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam có mặt để ghi nhận hiện tượng nêu trên. Quan sát bằng mắt thường, cá chết nổi lên nhiều, trôi dạt vào bờ.

Nước hồ có mùi hôi tanh bốc lên khiến không khí trong công viên bị ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động vui chơi giải trí của mọi người dân khi vào công viên.

Anh Hoàng Văn Hải, người dân tập thể dục tại công viên Nghĩa Đô cho biết: "Tôi hay đi tập thể dục tại công viên này, hôm nay cá chết nổi trên hồ, mùi hôi tanh bốc lên, trời thì nắng nóng, thấy buồn nôn".

Một số hình ảnh ghi nhận lại tại hồ ở công viên Nghĩa Đô trong chiều 15/6:

Cá chết nổi trên mặt hồ, thu hút ruồi nhặng.

Cá chết nổi trên mặt hồ, thu hút ruồi nhặng.

Bên cạnh xác cá chết, rác thải cũng nổi lềnh phềnh trên hồ.

Bên cạnh xác cá chết, rác thải cũng nổi lềnh phềnh trên hồ.

Mùi hôi tanh bốc lên, khiến người dân đi tập thể dục quanh hồ buồn nôn.

Mùi hôi tanh bốc lên, khiến người dân đi tập thể dục quanh hồ buồn nôn.