Cá lại chết nổi trắng mặt Hồ Tây

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ghi nhận chiều 29/8, tại khu vực hồ Tây dọc đường Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Thanh Niên..., cá chết hàng loạt dạt vào bờ.
Cá lại chết trắng nổi trên mặt Hồ Tây.
Cá lại chết trắng nổi trên mặt Hồ Tây.

Cá chết đa phần là loại cá trôi, cá mè… Có những con cá tầm 3-5kg cũng bị chết, nổi trắng ven mặt hồ. Hiện tượng này xảy ra sau khi Hà Nội trải qua đợt mưa lớn những ngày qua.

Anh Đặng Đức Lâm, bảo vệ của một quán cafe trên đường Nguyễn Đình Thi chia sẻ: "Tôi mới làm việc ở đây khoảng gần 1 tuần nay, thì cũng chừng ấy thời gian tôi thấy cá chết. Những ngày nắng không có gió, cá chết dạt vào bờ bốc mùi hôi thối nồng nặc. Điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến quán, khách đến quán thưa hơn và cũng phàn nàn nhiều với chúng tôi về mùi hôi do cá chết ở hồ".

Trước đó, vào năm 2022, năm 2016 và năm 2018, tại Hồ Tây cũng từng xảy ra đợt cá chết nhiều. Ngay sau đó, UBND TP Hà Nội đã có đưa giải pháp bơm thêm ôxy vào nước hồ; mời các chuyên gia phân tích về chất lượng nước hồ Tây.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại Hồ Tây chiều 29/8:

Cá chết lẫn rác nổi trên mặt hồ...

Cá chết lẫn rác nổi trên mặt hồ...

Xác cá cùng rác dạt vào ven bờ.

Xác cá cùng rác dạt vào ven bờ.

Cá chết gồm nhiều loại như: cá mè, cá trôi, cá trê...

Cá chết gồm nhiều loại như: cá mè, cá trôi, cá trê...

Mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc trong những ngày nắng và ít gió.

Mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc trong những ngày nắng và ít gió.

Điều này làm ảnh hưởng đến người đi qua đây.

Điều này làm ảnh hưởng đến người đi qua đây.

Đặc biệt hàng quán ven hồ ảnh hưởng lớn.

Đặc biệt hàng quán ven hồ ảnh hưởng lớn.

Đây không phải lần đầu Hồ Tây diễn ra tình trạng này.

Đây không phải lần đầu Hồ Tây diễn ra tình trạng này.

Năm 2022 cũng xảy ra đợt cá chết.

Năm 2022 cũng xảy ra đợt cá chết.