Cả nước chuẩn bị cho mùa tuyển quân 2024

(PLVN) - Dự kiến, thời gian giao - nhận quân năm 2024 là từ 25 đến hết ngày 29/2/2024. Với quyết tâm hoàn thành tốt mùa tuyển quân mới, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các địa phương đang tập trung cao độ cho các bước còn lại để không chỉ đạt chỉ tiêu tuyển quân trên giao mà còn phải đạt chất lượng theo yêu cầu.
Khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại Quảng Ngãi. (Ảnh: Giang Huy)
Khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại Quảng Ngãi. (Ảnh: Giang Huy)

Nhiều cơ hội việc làm cho quân nhân xuất ngũ năm 2023

Năm 2023, tỉnh Nghệ An đã thực hiện tuyển chọn, giao quân 3.102/3.102 công dân, đạt 100% chỉ tiêu. Công tác giao - nhận quân chặt chẽ, bảo đảm an toàn, qua đó góp phần quan trọng bảo đảm quân số cho các đơn vị, đáp ứng yêu cầu tổ chức, biên chế của Quân đội.

Trong năm, Nghệ An đã đón 2.955 quân nhân hoàn thành NVQS trở về địa phương chu đáo. Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và các doanh nghiệp tổ chức Hội nghị tư vấn, hướng nghiệp giới thiệu việc làm cho 2.768 quân nhân xuất ngũ.

Gần 500 quân nhân xuất ngũ đang học ngoại ngữ để xuất khẩu lao động; gần 1.000 quân nhân xuất ngũ năm 2023 làm việc cho các công ty trong và ngoài tỉnh; gần 400 quân nhân đang học tại các cơ sở đào tạo nghề trong cả nước.

Năm 2024, tỉnh Nghệ An được phân bổ chỉ tiêu tuyển quân là trên 3.200 công dân nhập ngũ vào Quân đội và trên 300 công dân nhập ngũ vào Công an nhân dân. Thực hiện công tác này, tỉnh Nghệ An đã và đang triển khai các bước tuyển chọn công dân nhập ngũ bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, chất lượng.

Năm 2024, TP Hà Nội được giao tuyển chọn và gọi hơn 3.000 chỉ tiêu công dân nhập ngũ, gần 800 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Năm 2023, thành phố đã bàn giao hơn 4.000 công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Trong đó, có 3.500 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao; chất lượng công dân nhập ngũ cao, đặc biệt là chất lượng về văn hóa; tỷ lệ công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp đạt 22,5%. Công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân là 820 người, đạt 100% chỉ tiêu, 100% có trình độ văn hóa THPT trở lên…

Năm 2023, Đảng bộ Quân sự tỉnh Hải Dương đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2021 - 2025”. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, động viên quân nhân dự bị. Phương tiện kỹ thuật, chất lượng huấn luyện được nâng lên. Thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, hậu phương quân đội, tặng hơn 1.800 suất quà với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng cho gia đình chính sách, người có công vào các dịp lễ, Tết…

Quyết liệt, chủ động trong xây dựng nguồn

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Hải Dương, từ ngày 1/11 - 30/11/2023, cấp xã sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024. Từ ngày 1 - 31/12/2023, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức khám NVQS. Từ ngày 2/1 - 28/1/2024 tổ chức thâm nhập, hoàn chỉnh hồ sơ NVQS; xét duyệt tiêu chuẩn công dân nhập ngũ. Từ ngày 29/1 - 9/2 chốt quân số, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ. Các tỉnh khác cũng có lộ trình như vậy. Đến ngày 18/12, tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Hải Dương đã hoàn thành khám tuyển NVQS năm 2024, sớm hơn 12 ngày so với kế hoạch. Tỷ lệ thanh niên đến khám tuyển tại các địa phương đạt hơn 98%.

Cẩm Đoài là xã nhỏ của huyện Cẩm Giàng. Hằng năm, số thanh niên đủ điều kiện sẵn sàng nhập ngũ không nhiều. Qua đăng ký rà soát, toàn xã có 187 thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, trong đó 142 thanh niên diện miễn hoãn, 45 thanh niên diện sẵn sàng nhập ngũ. Hiện nay, 100% số thanh niên diện sẵn sàng nhập ngũ đều có mặt tại địa phương.

Thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2023. (Ảnh: Giang Huy)

Thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2023. (Ảnh: Giang Huy)

Năm 2024, tỉnh Hải Dương sẽ giao 2.500 nam công dân cho 12 đơn vị nhận quân thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 3. Công tác tuyển quân những năm gần đây của địa phương gặp rất nhiều khó khăn do số thanh niên trong độ tuổi học đại học, cao đẳng nhiều, một số thanh niên xuất khẩu lao động, số còn lại làm công nhân trong các khu công nghiệp.

Để bảo đảm nguồn tuyển quân năm 2024 với chất lượng tốt, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ. Qua phúc tra, toàn huyện có khoảng 5.000 thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, trong đó hơn 1.000 thanh niên trong diện gọi nhập ngũ, còn lại tạm hoãn, miễn. Chủ động xây dựng nguồn là một trong những khâu quan trọng trong công tác tuyển quân.

Các xã, thị trấn trong huyện tổ chức tổng điều tra nguồn tuyển quân tất cả các thanh niên từ 18 - 27 tuổi có hộ khẩu thường trú tại địa phương, kể cả thanh niên tốt nghiệp cao đẳng, đại học đã được Hội đồng NVQS huyện cho tạm hoãn NVQS các năm trước. Trường hợp thanh niên có hộ khẩu ở địa phương nhưng nhiều năm vắng mặt tại địa bàn, huyện cũng yêu cầu xã phải xác minh cụ thể lại từng trường hợp để đưa vào nguồn tuyển quân, tránh sót lọt nguồn...

Thượng tá Vũ Văn Quyết, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Cẩm Giàng cho biết, quá trình phúc tra, kiểm tra thực tế đã phát hiện một số thanh niên làm thủ tục di chuyển NVQS nhưng không theo học tại các trường như đăng ký. Để xử lý, Tổ phúc tra đã yêu cầu các địa phương xác minh lại, kịp thời bổ sung danh sách nguồn tuyển quân…

Giao lệnh khám tận nơi cho thanh niên làm ăn ngoài địa phương

Theo thống kê của Ban Quân lực, Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi), kết quả thanh niên chấp hành lệnh khám ở nhiều địa phương đạt trên 95%. Trong đó, Sơn Tịnh đạt 97%, Ba Tơ đạt 98%, Tư Nghĩa đạt gần 100%... Cùng với đó, tỷ lệ thanh niên trúng tuyển cũng đạt trung bình trên 40% so với chỉ tiêu. Riêng TX Đức Phổ, tỷ lệ thanh niên lên khám đạt gần 98%, tỷ lệ thanh niên trúng tuyển đạt 149% so với chỉ tiêu và là địa phương có tỷ lệ thanh niên trúng tuyển cao nhất tỉnh. Chất lượng sức khỏe của số thanh niên trúng tuyển cũng đạt cao, với hơn 50% đạt sức khỏe loại 1, 2 so với tổng chỉ tiêu.

Trung tá Nguyễn Ngọc Hải, Trưởng Ban Quân lực, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi cho biết, công tác tuyển quân năm nay, số thanh niên có mặt tại các địa phương nhiều hơn những năm trước nên tỷ lệ thanh niên lên khám theo lệnh đạt cao; ý thức chấp hành lệnh khám của thanh niên cũng tăng lên. Bằng chứng là có khoảng 10% tổng số thanh niên có lệnh gọi khám viết đơn tình nguyện nhập ngũ ngay từ đầu giai đoạn khám sức khỏe.

Năm nay, Hội đồng NVQS các địa phương cũng thực hiện các bước trong công tác tuyển quân chặt chẽ hơn. Như Ban CHQS TX Đức Phổ tham mưu cho Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo công an cấp xã trực tiếp đến tận nơi tạm trú của những thanh niên đang làm ăn ngoài địa phương (thông qua cơ sở dữ liệu quản lý dân cư) để giao lệnh khám.

Cùng với đó, thành lập Tổ giám sát (gồm lực lượng công an, quân sự, do Chánh Văn phòng UBND thị xã làm tổ trưởng) tổ chức lập biên bản ban đầu đối với công dân không chấp hành lệnh khám; tổ chức gặp mặt thăm hỏi, động viên số thanh niên trúng truyển sau khi kết thúc khám trong ngày. Trong khi đó, UBND cấp xã ở nhiều địa phương đã gửi văn bản đến Hội đồng NVQS - nơi có thanh niên đang tạm trú ngoài tỉnh, để phối hợp phát lệnh gọi khám số thanh niên không có mặt ở địa phương.

Quy định tuyển quân của hai đơn vị đặc biệt

Hai đơn vị đặc biệt của Quân đội là Bộ Tư lệnh (BTL) Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đoàn Nghi lễ Quân đội. BTL Bảo vệ Lăng hằng năm tuyển quân tại 13 tỉnh trên địa bàn của quân khu 1, 2 và 3 gồm: Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Tuyên Quang - những địa phương giàu truyền thống cách mạng.

BTL chỉ tuyển công dân cao từ 1,7m trỏ lên, trong đó 50% chỉ tiêu cao từ 1,75 - 1,8m; ngoại hình cân đối, phù hợp với nhiệm vụ, không có hình xăm, nốt chàm trên da; sức khỏe bảo đảm loại 1 và 2. Công dân phải có phẩm chất đạo đức tốt, trong sạch; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Để tuyển quân, BTL Bảo vệ Lăng hằng năm cử cán bộ về địa phương trực tiếp tuyển chọn, xác minh, bảo đảm nguyên tắc 3 gặp, 4 biết.

Còn Đoàn Nghi lễ Quân đội tuyển chọn công dân có sức khỏe loại 1, 2; chiều cao từ 1,8m đến 1,85m; tuổi đời từ 18 đến 22 (trình độ cao đẳng, đại học đến 23 tuổi); quân dung đẹp, ngoại hình cân đối. Công dân phải tốt nghiệp từ THPT, nếu tốt nghiệp THCS thì tất cả các tiêu chuẩn khác phải đạt tốt; ưu tiên người có năng khiếu về thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ. Khi địa phương thông báo thanh niên ở độ tuổi nhập ngũ có các tiêu chí phù hợp, đơn vị sẽ về xác minh, quân y đi cùng.

Lý lịch của các thanh niên này phải được kiểm tra, xác minh chặt chẽ vì nhiệm vụ phục vụ nghi lễ của Đoàn có tính chất đặc thù, ở vòng trong cùng, thường xuyên tiếp xúc các nguyên thủ ở khoảng cách rất gần.

Tân binh của BTL Bảo vệ Lăng và Đoàn Nghi lễ Quân đội sẽ được huấn luyện toàn diện các nội dung về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, chiến thuật, rèn luyện khả năng sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là huấn luyện chuyên sâu về điều lệnh đội ngũ, nghiệp vụ.

Tân binh của Đoàn Nghi lễ phải tập đứng nghiêm tay không và có súng. Họ phải học đứng căn tay, chân, người với cọc được căng dây trong thời gian dài để hình thành phản xạ có điều kiện chuẩn xác. Để đáp ứng nhiệm vụ đứng trong 2 giờ thì khi huấn luyện, chiến sĩ phải đứng được 3 - 4 giờ liên tục.

Đọc thêm