Các cơ quan Thi hành án dân sự khẩn trương khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3

(PLVN) -Những ngày qua, do ảnh hưởng của cơ bão số 3 hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) và đội ngũ cán bộ, công chức của các cơ quan này cũng chịu những thiệt hại nặng nề. Ngay sau bão, các cơ quan THADS đã khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3, đồng thời có nhiều hành động thiết thực sẻ chia, giúp đỡ bà con vùng lũ.

Bão số 3 đổ bộ vào Quảng Ninh gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Đến nay cả hệ thống chính trị và người dân Quảng Ninh đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau bão để ổn định đời sống. Từ Quảng Ninh, Cục trưởng Cục THADS Đinh Khắc Khang cho biết, ước tính thiệt hại của các cơ quan THADS khoảng hơn 1 tỷ đồng. Riêng Hội trường tầng 4 của Cục THADS bị sập, thiết bị trong hội trường hỏng toàn bộ. Nhà cửa của cán bộ công chức nhiều nơi bị tốc mái, hư hỏng nặng, rất may không có thiệt hại về người. “Ngay sau khi cơn bảo đi qua, chúng tôi đã chủ động khắc phục, dọn dẹp cơ quan, công sở, đến nay cơ bản đã hoàn tất, chờ cấp điện thứ 2 có thể trở lại công việc bình thường”, Cục trưởng Đinh Khắc Khang thông tin.

Trước đó, để kịp thời chỉ đạo khắc phục thiệt hại của bão số 3 (bão Yagi), Đoàn công tác của Tổng cục THADS do ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS làm Trưởng đoàn - đã đến kiểm tra, làm việc với Cục THADS tỉnh Quảng Ninh và Chi cục THADS TP Hạ Long. Lãnh đạo Tổng cục yêu cầu Cục THADS tỉnh Quảng Ninh tập trung, huy động mọi nguồn lực tại chỗ, của Trung ương, địa phương để hạn chế, khắc phục ngay những thiệt hại do bão gây ra, bảo đảm an toàn, bảo vệ các trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại, ưu tiên những việc cấp bách trước mắt.

Cán bộ Cục THADS Lào Cai giúp dân dọn dẹp sau bão

Cán bộ Cục THADS Lào Cai giúp dân dọn dẹp sau bão

Cục THADS Lào Cai phát động cán bộ công chức trong toàn nghành mỗi người ủng hộ tối thiểu

Cục THADS Lào Cai phát động cán bộ công chức trong toàn nghành mỗi người ủng hộ tối thiểu

Tại Lào Cai, Cục trưởng Cục THADS Đỗ Ngọc Ba cho biết, thiệt hại nặng nhất của các cơ quan THADS là ở huyện Bảo Yên. Nhà của 4/6 cán bộ THA bị thiệt hại nặng nề trong đó có cả Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng và chấp hành viên. Ngày 12/9 Cục THADS đã phát động cán bộ công chức trong toàn nghành mỗi người ủng hộ tối thiểu một ngày lương nhằm sẻ chia, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Ngay sau bão, cán bộ Cục THADS cũng đã tham gia cùng nhân dân phường Bắc Cường, TP. Lào Cai dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, Cục cũng cùng Chi cục Bảo Yên khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Tại Yên Bái, theo Cục trưởng Trần Văn Trường, ước tính thiệt hại chủ yếu là nhà của cán bộ công chức trong các cơ quan THADS. Cấp Chi cục, Trấn Yên là nơi bị ngập nặng nề nhất tuy nhiên nhờ chủ động phòng tránh di dời hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị vật chất nên không thiệt hại nhiều. Tại TP. Yên Bái, bản thân nhiều gia đình cán bộ Cục THADS phải đi sơ tán, vừa quay trở về nhà trong bối cảnh hết sức bừa bộn do khối lượng bùn đất tràn vào quá lớn.

“Trong những ngày bão, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ về lương thực thực phẩm của các tổ chức, cá nhân…Chiều nay, Đoàn công tác của Báo Pháp luật Việt Nam cũng sẽ có mặt tại Yên Bái để sẻ chia, hỗ trợ, động viên bà con nhân dân trong tỉnh. Chúng tôi ghi nhận và cám ơn tình cảm của các cơ quan, tổ chức, các cá nhân đã dành cho Yên Bái và cho đội ngũ cán bộ làm công tác THADS”. Ông Trường cho biết.

Cán bộ Chi cục THADS Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ thực hiện cứu trợ bà con các xã ngập lụt trong huyện

Cán bộ Chi cục THADS Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ thực hiện cứu trợ bà con các xã ngập lụt trong huyện

Với tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau bão, các cơ quan THADS cũng đã tổ chức các đợt ủng hộ. Tại Hà Nội, Cục trưởng Cục THADS Phạm Văn Dũng cho biết, ngày 12/9 Cục đã phát động ủng hộ trong toàn bộ cán bộ, công chức, số tiền thu được sẽ chuyển qua Mặt trận Tổ quốc Thành phố để phân bổ. Các Chi cục cũng tổ chức ủng hộ và gửi tiền qua MTTQ các quận, huyện. Tại TP. Hồ Chí Minh, Công đoàn Cục THADS đã phát động ủng hộ nhân dân các tỉnh bị thiệt hại do lũ bão.

Cục THADS Lâm Đồng phát động ủng hộ

Cục THADS Lâm Đồng phát động ủng hộ

Cục THADS Đăk Lăk phát động ủng hộ

Cục THADS Đăk Lăk phát động ủng hộ

Cục THADS Hà Tĩnh phát động ủng hộ

Cục THADS Hà Tĩnh phát động ủng hộ

Ngày 12/9, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương măt trận tổ quốc Việt Nam, Đồng chí Vũ Tuấn Anh – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk kêu gọi toàn thể công chức, người lao động trong toàn Hệ thống hãy chia sẻ, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước nhanh chóng khôi phục sản xuất và đời sống của Nhân dân. Với tinh thần “Nhường cơm sẻ áo”, người có của góp của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều. Tại buổi phát động đã nhận được số tiền ủng hộ gần 77 triệu đồng. Toàn bộ số tiền quyên góp được, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk đóng góp, hưởng ứng phát động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cục THADS Hòa Bình phát động ủng hộ

Cục THADS Hòa Bình phát động ủng hộ

Ngày 13/9 Cục THADS Hòa Bình, Cục THADS Lâm Đồng và một số Cục THADS cũng tổ chức quyên góp thông qua Mặt trận tổ quốc đến với đồng bào khó khăn.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương, đội ngũ cán bộ công chức các cơ quan THADS bị ảnh hưởng do bão đang hết sức nỗ lực để khắc phục hậu quả sau bão, nhanh chóng ổn định công việc, trở lại phục vụ Nhân dân và hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong những ngày cuối cùng của năm công tác 2024. Các cơ quan THADS không bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 vẫn đang tiếp tục có những việc làm tình nghĩa hướng về đồng bào, đồng chí, đồng nghiệp của mình với tất cả tấm lòng sẻ chia, chân thành, mong những khó khăn vất vả sẽ nhanh chóng đi qua.

Ngày 12.9, Tổng cục THADS phát đi văn bản gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc TW nêu rõ: Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục THADS, các cơ quan THADS đã kịp thời để ra các biện pháp nhằm khắc phục một phần các khó khăn, thiệt hại do bão, lũ gây ra. Tổng cục trưởng ghi nhận, cảm ơn, đánh giá cao những nỗ lực của các đồng chí trong việc khắc phục hậu quả, khó khăn, gửi lời thăm hỏi ân cần, chia sẻ sâu sắc với những thiệt hại, khó khăn, vất và mà các cơ quan THADS, gia đình công chức và người lao động tại các tỉnh bị bão, lũ đang phải gánh chịu. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cũng ghi nhận, đánh giá cao tính chủ động, kịp thời của Hệ thống THADS và gửi lời động viên, chia sẻ tới các cơ quan THADS, gia đình công chức, người lao động của Hệ thống THADS bị thiệt hại, khó khăn, đề nghị các cơ quan THADS tiếp tục khắc phục khó khăn, ổn định công tác và kịp thời đề nghị hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.

Hiện nay, trước tình hình lũ lụt đang hết sức phức tạp, diễn biến khó lường, tiếp tục gây ra nhiều thiệt hại nặng nề, trong đó có thiệt hại của một số cơ quan và gia đình công chức, người lao động trong Hệ thống THADS, Tổng cục trưởng đề nghị toàn Hệ thống THADS động viên cùng nhau đoàn kết, thống nhất vượt qua các khó khăn, thách thức, thiệt hại; Thủ trưởng các đơn vị phối hợp với Công đoàn cơ quan hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết "tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” để chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Bên cạnh đó, Tổng cục THADS khuyến khích, trân trọng việc các đơn vị thuộc Tổng cục, cơ quan THADS địa phương, trong điều kiện có thể, bằng nhiều hình thức phù hợp chủ động liên hệ để ủng hộ bằng vật chất và tinh thần để hỗ trợ các gia đình công chức, người lao động của Hệ thống THADS bị thiệt hại. Sự chia sẻ, ủng hộ của các đồng chỉ lúc này là nguồn động viên to lớn, góp phần làm bớt đi đau thương, khó nhọc, để công chức, người lao động của Hệ thông THADS bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống, công tác.

(Ảnh trong bài do các cơ quan THADS cung cấp)

Đọc thêm